Kết thúc giải vô địch quốc gia: Sahako FC soán ngôi ngoạn mục lên đỉnh futsal

11/11/2022 08:15 GMT+7

Cuộc đua tại giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2022 đã chính thức khép lại tại Cần Thơ với ngôi vô địch thuộc về CLB Sahako. Họ đã soán ngôi ngoạn mục đối thủ có rất nhiều tuyển thủ quốc gia là Thái Sơn Nam.

Đây cũng danh hiệu cao nhất lần đầu tiên trong lịch sử của CLB Sahako, đồng thời cũng là phần thưởng rất xứng đáng cho những nỗ lực hết mình của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh. Với sự bền bỉ, kiên trì và ổn định, Sahako đã đi từng bước một cách mạnh mẽ để khiến cho đội cựu vô địch Thái Sơn Nam cũng như các đối thủ khác phải tâm phục khẩu phục. Với thành tích 12 thắng và 4 trận hòa, không thua trận nào ghi đến 39 bàn và chỉ để lọt lưới 11 bàn, Sahako đã chinh phục đỉnh cao nhất của futsal Việt Nam.

Ông Ngô Minh Hiển – Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Trần Việt Trường - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Ông Nguyễn Xuân Vũ và ông Nguyễn Trung Kiên - Phó chủ tịch VFF cùng trao giải vô địch cho Sahako

VFF

Không những thế Khổng Đình Hùng, cầu thủ từng bị loại khỏi tuyển futsal Việt Nam vừa rồi lại giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, còn Mai Xuân Hiệp nhận giải thủ môn xuất sắc nhất. Một số cá nhân khác cũng rất nổi bật như Ngô Ngọc Sơn hay Lâm Tấn Phát, tác giả 2 bàn thắng trong trận cuối cùng gặp Hưng Gia Khang Đắk Lắk, đoạt giải đồng vua phá lưới với Nguyễn Trần Duy của Sài Gòn FC, đều để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ cho dù họ không được ‘đoái hoài” ở tuyển quốc gia.

Khổng Đình Hùng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trong nước lại không được gọi vào đội tuyển futsal Việt Nam dự giải châu Á vừa qua

VFF

Bên cạnh ngôi vô địch của Sahako, các thứ hạng khác lần lượt thuộc về Thái Sơn Nam (á quân), Sài Gòn FC (hạng ba), Thái Sơn Bắc (phong cách). Giải đấu năm nay do VFF phối hợp với VOV cũng là giải cuối cùng chỉ có duy nhất cầu thủ nội bởi từ năm tới, các CLB futsal sẽ chính thức có ít nhất 1 cầu thủ ngoại trong đội hình để nâng chất, góp phần tạo ra sự cạnh tranh cao hơn, gay cấn hơn, có nhiều trận đấu lôi cuốn và cảm xúc hơn. Sau giải vô địch từ ngày 19.11 tới sẽ còn Cúp quốc gia diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.