Kết thúc điều tra vụ giẫm đạp Itaewon, 23 quan chức bị đề nghị truy tố

13/01/2023 11:40 GMT+7

Cảnh sát Hàn Quốc đã hoàn tất cuộc điều tra vụ giẫm đạp chết người tại khu Itaewon ở Seoul vào đêm Halloween và đề nghị truy tố 23 quan chức.

Yonhap đưa tin cuộc điều tra đặc biệt của cảnh sát về vụ giẫm đạp tại Itaewon đã khép lại trong ngày 13.1. Vụ giẫm đạp xảy ra vào đêm 29.10.2022 tại khu phố chật hẹp, đông đúc khiến 159 người thiệt mạng, đa phần là người trẻ.

Hiện trường vụ giẫm đạp tại Itaewon

Reuters

501 nhân viên đã tham gia cuộc điều tra, bắt đầu từ ngày 1.11.2022. Đối tượng bị điều tra chủ yếu là chính quyền địa phương, cảnh sát, sở cứu hỏa và các cơ quan tại quận Yongsan phụ trách khu Itaewon.

Cảnh sát kết luận rằng vụ việc là thảm họa do con người gây ra, do nhà chức trách không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thảm họa và ứng phó nhanh trước tình huống khẩn cấp.

Cảnh sát đề nghị truy tố 23 quan chức, trong đó có lãnh đạo cảnh sát Yongsan Park Hee-young, cựu trưởng phòng cảnh sát Yongsan Lee Im-jae. Hai người này bị đề nghị truy tố tội lơ là trách nhiệm dẫn đến chết người.

Người cha đi tìm công lý cho con gái qua đời trong thảm kịch giẫm đạp Itaewon

Các cảnh sát, quan chức khác bị đề nghị truy tố vì nhiều cáo buộc như xóa báo cáo nội bộ cảnh báo về tình trạng đông người và nguy cơ xảy ra tai nạn, tội lơ là trách nhiệm dẫn đến chết người, ứng phó với tai nạn không hợp lý.

Các quan chức thuộc Bộ Nội vụ, chính quyền thành phố Seoul và Cơ quan cảnh sát quốc gia không bị liên đới. Theo kết luận của tổ điều tra, các cơ quan này không chịu trách nhiệm pháp lý trong việc kiểm soát đám đông.

Cơ quan công tố dự kiến sẽ điều tra thêm trước khi chính thức quyết định truy tố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.