Kết thúc điều tra vụ 2 vợ chồng tử vong do bị tạt hóa chất

21/09/2013 02:08 GMT+7

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Kha Cư (42 tuổi, ngụ Q.6) về tội giết người.

Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, từ tháng 4 - 7.2011, ông Trần Thanh Liêm (42 tuổi, ngụ Q.6) đã nhiều lần chơi đánh đề với Cư (thầu đề). Đáng chú ý, chỉ trong một ngày vào tháng 7.2011, ông Liêm đã nhắn tin đánh đề và thua Cư đến 700 triệu đồng. Do không có tiền trả một lần nên ông Liêm thương lượng với Cư trả dần 500.000 đồng/ngày. Đến cuối năm 2012, ông Liêm đã trả cho Cư được 200 triệu đồng, thì bất ngờ Cư đổi ý buộc ông Liêm trả hết số nợ 500 triệu đồng còn lại, nhưng ông Liêm không đồng ý.

Trưa 22.1.2013, Cư mang theo một bịch ni lông đựng phenol (một loại hóa chất rất độc, dính vào da sẽ gây bỏng nặng) đến một quán cà phê trên đường Minh Phụng (Q.6) gặp ông Liêm và vợ ông này là Nguyễn Thị Kim Hương, với mục đích hù dọa để lấy tiền nợ. Tại đây, Cư yêu cầu ông Liêm trả một lần 200 triệu đồng sẽ xóa hết nợ, nhưng vợ chồng ông Liêm không chịu nên 2 bên dẫn đến cự cãi với nhau. Tức giận, Cư đã lấy bịch ni lông chứa phenol tạt vào người 2 vợ chồng ông Liêm, khiến bà Hương ngất xỉu tại chỗ; ông Liêm cố chạy vào nhà vệ sinh rửa nước nhưng cũng nằm gục trên sàn nhà. Sau đó, 2 người được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng ông Liêm không qua khỏi; đến ngày 4.2.2013 bà Hương cũng tử vong.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.