Kết quả World Cup nữ 2023: Huyền thoại sút hỏng phạt đền, đội Canada bị Nigeria cầm chân

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/07/2023 11:58 GMT+7

Đội tuyển nữ Canada khá thất vọng do bị Nigeria cầm chân 0-0 trong trận ra quân bảng B World Cup 2023 diễn ra tại Melbourne (Úc) vào sáng 21.7.

Đội tuyển nữ Canada bước vào World Cup 2023 với nhiều bất ổn cả về lực lượng lẫn quá trình chuẩn bị. Họ không có sự phục vụ của một số cầu thủ chủ chốt do chấn thương là tiền đạo Janine Beckie (ghi 36 bàn sau 101 lần ra sân), tiền vệ kỳ cựu Desiree Scott và ngôi sao đang lên Jade Rose. Đội bóng của HLV Randy Waldrum còn đang vướng vào tranh chấp về các vấn đề tiền lương, tài trợ và hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Canada.

Kết quả World Cup nữ 2023: Huyền thoại sút hỏng phạt đền, Canada bị Nigeria cầm chân - Ảnh 1.

Nigeria (áo xanh) cầm chân Canada ở trận ra quân bảng B

AFP

Dẫu vậy, Canada vẫn được đánh giá cao nhờ dàn cầu thủ vừa vô địch Olympic 2020, đặc biệt là sự góp mặt của đội trưởng Christine Sinclair. Tiền đạo 40 tuổi này là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại trong lịch sử bóng đá nữ quốc tế (ghi được 190 bàn sau 323 trận) và đây là kỳ World Cup lần thứ 6 của cô.

Đúng như dự đoán, Canada kiểm soát bóng hoàn toàn trong suốt 90 phút, nhưng Nigeria không phải đối thủ tầm thường. Đội bóng đến từ châu Phi góp mặt ở tất cả các kỳ World Cup nữ, đã thực sự gây khó cho Canada nhờ thể lực sung mãn cũng như lối chơi chủ động chơi phòng ngự.

Trên thực tế, áp lực mà đội bóng của HLV Randy Waldrum tạo ra đã mang lại cho họ cơ hội có thể đánh bại đối thủ. Trong đó, cơ hội lớn nhất là quả phạt đền ở phút 47 sau khi Sinclair bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Thế nhưng, đứng trước cột mốc lịch sử trở thành cầu thủ ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, đội trưởng của Canada không thể đánh bại được thủ môn Chiamaka Nnadozie (Nigeria).

Kết quả World Cup nữ 2023: Huyền thoại sút hỏng phạt đền, Canada bị Nigeria cầm chân - Ảnh 2.

Đội trưởng Christine Sinclair của Canada sút hỏng phạt đền

AFP

Trong khi đó, dù lép vế về thế trận nhưng Nigeria vẫn tạo ra một số cơ hội nguy hiểm bằng các pha phản công nhanh, nhưng Asisat Oshoala và Uchenna Kanu đều bỏ lỡ. Trận đấu khép lại với chiếc thẻ đỏ của Deborah Abiodun (Nigeria) ở phút bù giờ.

Với việc hòa không bàn thắng trong trận ra quân, Canada tỏ ra thất vọng bởi họ còn phải đấu chủ nhà Úc (đội thắng CH Ireland 1-0 trong trận mở màn bảng B). Nigeria hài lòng với 1 điểm trước đối thủ xếp hạng 7 thế giới, đồng thời duy trì thành tích bất bại trước Canada tại World Cup nữ (thắng 1, hòa 2).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.