Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: Firmino giúp Brazil toàn thắng

Giang Lao
Giang Lao
14/11/2020 10:03 GMT+7

Ngôi sao đang sa sút ở Liverpool , Roberto Firmino thế vai hoàn hảo người đồng đội Neymar để lại (bị chấn thương), khi thể hiện phong độ khá ổn ở đội tuyển giúp Brazil thắng Venezuela 1-0 sáng 14.11 (giờ VN).

HLV Tite phải trả ngôi sao Neymar về lại CLB PSG ngay trước lượt đấu thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, trận Brazil gặp Venezuela trên sân nhà ở Sao Paulo, do cầu thủ này không đủ thể lực và chấn thương.
Thiếu vắng Neymar, cầu thủ tỏa sáng ghi hat-trick cho Brazil ở trận thắng Peru 4-2 ở lượt đấu trước, khiến lối chơi của đội tuyển “vàng - xanh” thực sự gặp không ít bế tắc trước Venezuela chưa thắng trận nào nên rất cố gắng kiếm điểm.
Hàng công của Brazil với bộ ba Roberto Firmino, Richarlison và Gabriel Jesus phải trải qua hơn 1 giờ thi đấu mới có thể khuất phục hàng thủ Venezuela bằng bàn thắng duy nhất ghi phút 67 (do Roberto Firmino ghi sau pha đệm bóng cận thành).
Tuy thắng khó nhọc trước Venezuela, nhưng giúp tuyển Brazil khởi đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ có 3 trận toàn thắng vươn lên đầu bảng hơn đội nhì bảng Argentina (bị Paraguay thủ hòa 1-1) 2 điểm.

Roberto Firmino và Gabriel Jesus ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp Brazil thắng Venezuela 1-0

AFP

Trong khi đó, ở các trận còn lại của lượt đấu thứ 3 Uruguay thắng đậm Colombia 3-0 rạng sáng 14.11 với các bàn thắng do công Cavani, Suarez và Nunez ghi, qua đó vươn lên hạng 4 chỉ còn cách đội đầu bảng Brazil 3 điểm (9 so với 6).

Edinson Cavani và Luis Suarez đều ghi bàn, Uruguay thắng đậm Colombia

Ngoài ra, tuyển Chile cũng thắp lại hy vọng tranh vé vào vòng chung kết World Cup 2022 khi thắng Peru 2-0 để có 4 điểm, còn thua Paraguay (xếp hạng 5) chỉ 1 điểm. Bất ngờ nhất ở vòng loại khu vực Nam Mỹ hiện nay khi Ecuador sau trận thắng Uruguay 4-2 đã thắng tiếp Bolivia 3-2 để vươn lên hạng 3 với 6 điểm chỉ thua Argentina đúng 1 điểm.
Ở lượt thứ 4 vòng loại khu vực Nam Mỹ tiếp tục thi đấu rạng sáng ngày 18.11 (giờ VN), đáng chú ý Brazil có trận đại chiến với Uruguay lúc 6 giờ, còn Argentina cũng hành quân đến sân khách gặp Peru lúc 7 giờ 30.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.