Kết quả Việt Nam 3-0 Malaysia, AFF Cup 2020: Đương kim vô địch lên tiếng!

12/12/2021 17:50 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu một trận cực hay và hoàn toàn áp đảo trước Malaysia trong lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2020. Đây là trận đấu mà toàn bộ học trò của thầy Park có mặt trên sân đều xứng đáng với điểm 10.

Tường thuật trực tiếp
Việt Nam vs Malaysia

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Tuyển Việt Nam vừa công bố đội hình ra sân trận đấu quan trọng gặp Malaysia ở bảng B, AFF Cup 2020. 11 tuyển thủ Việt Nam xuất trận gồm thủ môn Nguyên Mạnh, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Hồng Duy, Công Phượng, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Thành Chung, Văn Thanh, Quang Hải, Văn Đức.

Ở hàng hậu vệ, trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ chơi cùng Duy Mạnh và Thành Chung. Ví trí biên phải do Văn Thanh chấn giữ, thay cho Tấn Tài ở trận trước. Hàng tiền vệ có sự trở lại của Tuấn Anh, trong khi hàng tiền đạo Công Phượng sẽ chơi cùng Phan Văn Đức.

Ở vị trí thủ môn, Nguyên Mạnh tiếp tục được HLV Park Hang-seo tin tưởng trao suất bắt chính ở trận đấu với Malaysia diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm nay.

Nhận định về trận đấu, bình luận viên Vũ Quang Huy bày tỏ quan điểm rằng tuyển Việt Nam nên áp đặt lối chơi tấn công chủ động trước Malaysia đến khi có bàn thắng rồi mới nên chuyển trạng thái sang phòng ngự phản công.

“Tôi nghĩ chúng ta trên tầm tuyển Malaysia nên đá với họ là phải chủ động. Malaysia lúc này đang thiệt quân, quan sát họ tôi thấy khả năng phòng ngự tuyến 2 không còn được như trước. HLV Tan Cheng Hoe có thể trước sức ép dư luận đã loại bỏ các cầu thủ ngoại nhập tịch vốn có cơ bắp và khả năng chơi 1 đấu 1 tốt. Vì thế tuyển Việt Nam nên áp đặt lối chơi tấn công chủ động. Tất nhiên khi có bàn thắng rồi mình có thể đá xông xênh, hoặc khi cần có thể rút về chơi phòng ngự phản công, nhường sân cho họ và có thể ghi bàn thêm”.

“Chơi làm sao miễn thắng là được”

Trong cuộc chơi tối nay, ông Park muốn tuyển Việt Nam thể hiện tốt nhất những gì đã chuẩn bị. “Tất nhiên sự chuẩn bị đó cũng phải là ở mức tốt nhất, cả về chuyên môn, tâm lý và thể lực. Các cầu thủ của tôi đều khỏe mạnh, không có vấn đề gì đáng lo. Còn yếu tố tâm lý cũng phải giải quyết, vì đội chỉ ở khách sạn với điều kiện sinh hoạt, tập luyện rất ngặt nghèo. Nhưng cũng ổn thỏa thôi. Về chiến thuật, chúng tôi đang tích cực lên phương án. Malaysia là một trong những đội được đánh giá là ứng viên vô địch AFF Cup 2020. So với vòng loại thứ 2 World Cup, họ có tới 6 sự thay đổi về cầu thủ. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đang khiến Malaysia gặp khó. Đó là yếu tố khách quan. Chúng ta cần chia sẻ với đội bạn về sự không may mắn này”.

Ông Park nhấn mạnh: “Trong 5 trận gặp Malaysia gần đây, chúng ta chưa thua trận nào, với 4 lần thắng và 1 lần hòa. Nhưng kết quả trong quá khứ chỉ phản ánh quá trình. Cũng là đối thủ đó nhưng khi vào trận mới, có thể họ sẽ khác biệt so với trước. Vì thế nếu hỏi tôi tự tin bao nhiêu phần trăm vào chiến thắng của đội Việt Nam thì tôi không thể nói được. Chỉ biết là thầy trò chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt thôi, nỗ lực từng trận một. HLV Malaysia nói sẽ chơi tấn công thì vào trận mới biết được. Nhưng dù họ đá kiểu nào thì chúng tôi cũng sẽ chơi hết sức, tấn công hết sức, phòng ngự hết sức. Chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng và sẽ chơi quyết tâm để đạt mục tiêu của mình. Tôi chú trọng kết quả nên chơi làm sao mà Việt Nam thắng là được”.

Malaysia có bao nhiêu đá bấy nhiêu

HLV Tan Cheng Hoe không lường trước được những khó khăn khách quan đã tác động nghiêm trọng đến đội Malaysia, đến mức sát trận đấu gặp tuyển Việt Nam, trong tay ông chỉ còn 20 cầu thủ (3 thủ môn) vì có tới 4 cầu thủ lần lượt dương tính với Covid-19. Cũng vì không lường trước nên ông Tan chỉ đem đến Singapore 24 cầu thủ trong khi điều lệ AFF Cup cho phép mỗi đội mang theo 33 người. Ông Tan đã tha thiết đề nghị Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cho phép bổ sung cầu thủ nhưng bị từ chối. AFF chỉ cho phép đội bóng này bổ sung thủ môn thay thế Khairul Azhan Khalid theo đúng quy định của điều lệ giải.

HLV Tan Cheng Hoe tâm sự: “Sự nghiệp của tôi khó mà vui cho được khi cả 5 lần tôi dẫn dắt đội Malaysia thì cả 5 lần đều không thắng được Việt Nam. Đối thủ của chúng tôi rất mạnh, đặc biệt là hàng phòng ngự rất chắc chắn. Không hề dễ để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương. Việt Nam lại còn vừa trải qua các trận đấu đẳng cấp cao tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trình độ cầu thủ đã giỏi càng giỏi thêm. Ưu điểm lớn của tuyển Việt Nam là cầu thủ có tư duy chơi bóng rất tốt, kỹ thuật cá nhân đặc biệt khéo léo và họ làm nên một khối rất đồng đều. Cách thức chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại của Việt Nam thực sự gây khó cho bất kỳ đội nào tại Đông Nam Á. Chưa kể họ còn có lợi thế được nghỉ dài sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng AFF Cup.

Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là Malaysia sẽ lại bị khuất phục. Chúng tôi đã có tiến bộ nhất định trong thời gian qua, các cầu thủ đều biết tính chất quan trọng của trận đấu này nên sẽ chơi với quyết tâm cao nhất. Malaysia sẽ chơi với những gì hiện có. Toàn đội sẽ nỗ lực để có thể tạo bất ngờ. Tôi đã có phương án chiến thuật. Malaysia muốn có điểm nên sẽ cố gắng phòng ngự thật tốt và phản công hiệu quả”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.