Kết quả U.23 Thái Lan 5-0 Singapore, SEA Games 31: 'Voi chiến' leo lên ngôi đầu bảng

Quốc Việt
Quốc Việt
09/05/2022 18:00 GMT+7

U.23 Thái Lan có chiến thắng 5-0 trước U.23 Singapore hoàn toàn kiệt sức ở lượt trận thứ 2 bảng B SEA Games 31 diễn ra trên sân Thiên trường, Nam Định.

Tường thuật trực tiếp
U.23 Thái Lan vs U.23 Singapore

U.23 Thái Lan có được chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 31

ĐỘC LẬP

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Nhiệm vụ không đến nỗi quá bất khả thi với thầy trò HLV Polking nhưng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Người Thái có lẽ chưa quên ký ức buồn khi bị loại sớm tại vòng bảng SEA Games 30, còn đối với riêng cá nhân HLV Polking, dường như sân Thiên Trường chưa phải điểm đến may mắn của ông. Khi còn hành nghề tại V-League, CLB TP.HCM do ông dẫn dắt từng tay trắng tại Nam Định. Ông Polking muốn xua tan ám ảnh thất bại trước U.23 Malaysia cách đây 1 ngày để có một tâm thế bình tĩnh nhất trong cuộc quyết đấu với U.23 Singapore. Nếu tiếp tục bại trận, đồng nghĩa với việc ký ức SEA Games 30 lại có “cơ hội” lặp lại. Người Thái nào muốn điều đó xảy ra đây?

U.23 Thái Lan (trái) chỉ có một con đường buộc phải thắng

Đậu Tiến Đạt

Nữ tỉ phú Nualphan Lamsam đã xin lỗi khán giả quê nhà vì U.23 Thái Lan không thắng ở trận đầu tiên. Nữ trưởng đoàn xinh đẹp không muốn phải xin lỗi thêm một lần nữa, đồng nghĩa là U.23 Thái Lan phải đánh bại Singapore. Dưới sự chủ trì của Madam Pang, U.23 Thái Lan đã có cuộc họp nội bộ khẩn cấp vào sáng 8.5 để sốc lại tinh thần cầu thủ cũng như mổ xẻ ưu nhược trận thua Malaysia. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ hệ thống phòng ngự đến tấn công, ông Polking nhấn mạnh, mục tiêu tối thượng trước mắt là phải lọt vào bán kết. U.23 Thái Lan sẽ có sự điều chỉnh nhất định về chiến thuật cũng như nhân sự so với trận đầu tiên và sẽ không cho phép mắc thêm sai lầm nghiêm trọng khi đối đầu với các cầu thủ trẻ Singapore. “U.23 Thái Lan còn 3 trận đấu nữa và mỗi trận sẽ phải nỗ lực tột bậc cả về lối chơi lẫn ý chí. Phải có được kết quả tốt ở chặng còn lại của vòng bảng”, ông Polking khẳng định.

Trong khi đó, HLV Nazri của U.23 Singapore nhấn mạnh: “Nhờ tinh thần chiến đấu không buông bỏ mà các học trò của tôi đã có được 1 điểm quý giá trước U.23 Lào. Nhưng trận đấu này đã làm hao tổn quá nhiều sức lực cầu thủ Singapore. Gặp U.23 Thái Lan, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp vô vàn thử thách vì trình độ của họ hơn chúng tôi. Thể lực là điều mà tôi quan tâm nhất và tôi mong học trò của mình kịp lấy lại sự sung mãn khi đối đầu với người Thái”. Trận đấu lúc 16 giờ giữa Lào và Campuchia cũng hứa hẹn rất gay cấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.