Kết quả tuyển Úc 1-0 Đan Mạch, World Cup 2022: 'Chuột túi' hiên ngang vào vòng 1/8

Minh Tân
Minh Tân
30/11/2022 21:00 GMT+7

Tuyển Úc đã hiên ngang tiến vào vòng 1/8 sau khi vượt qua Đan Mạch bằng pha lập công của Leckie và bất chấp kết quả từ trận đấu giữa Tunisia - Pháp ở bảng D.

Highlights: Đan Mạch 0-1 Úc
Tường thuật trực tiếp
Úc vs Đan Mạch

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Tunisia giúp Úc có được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 4 điểm, vị trí giúp họ được đánh giá cao hơn so với Đan Mạch trong trận đấu quyết định này. Đó cũng mới chỉ là trận thắng thứ 3 của Úc qua các kỳ World Cup, kể từ khi họ đánh bại Serbia ở Nam Phi năm 2010.

Tuyển Úc đang có cơ hội lớn để đi tiếp

REUTERS

Đối đầu Đan Mạch, Úc cần một kết quả là hòa là đủ để vượt qua vòng bảng, bởi cùng giờ, ngay cả khi Tunisia hòa với ĐKVĐ Pháp, thì đại diện châu Phi vẫn bị loại.

Tuy nhiên, phong độ của đội bóng đến từ xứ sở chuột túi ở các kỳ World Cup trước với các đội bóng châu Âu là điều đáng lo ngại, vì họ đã thua 8 trong số 11 lần gặp các đội đến từ châu lục này. Nhưng Úc cũng có thể tự tin hơn đôi chút khi họ đã cầm hòa chính Đan Mạch ở World Cup tại Nga cách đây 4 năm.

Trong 5 lần tham dự các vòng chung kết World Cup, Úc chỉ mới vượt qua vòng bảng đúng 1 lần ở giải đấu năm 2006. Nhưng trên đất Qatar năm nay, chúng ta đã thấy một đội tuyển Úc rất khác. Từ chỗ có nguy cơ bị loại sớm khỏi World Cup 2022, Úc đã vươn lên mạnh mẽ đúng lúc để thắp lên hy vọng giành quyền đi tiếp. Thậm chí, ở hai trận đấu trước, Úc đã dẫn trước Pháp và Tunisia trong vòng 30 phút đầu trận.

Về phía Đan Mạch, dù đang sở hữu một thành tích ấn tượng với 9 trận thắng ở vòng loại, trong đó có đến 8 trận giữ sạch lưới, nhưng giờ họ phải đối mặt với viễn cảnh xách vali về nước sớm. Không đội nào giành được nhiều điểm ở vòng loại hơn đội bóng của Kasper Hjulmand, nhưng việc lặp lại kết quả trước Úc vào năm 2018 sẽ khiến họ phải về nhà.

Eriksen sẽ tiếp tục vẫn là thủ lĩnh dẫn dắt tuyển Đan mạch

REUTERS

Đối mặt với Les Bleus tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh là quá sức đối với người Đan Mạch, thế nhưng Úc là một đối thủ mà họ hoàn toàn có thể giải quyết được. Chỉ có điều, HLV Hjulmand cần phải tìm ra một công thức tốt nhất cho hàng công ngay lập tức.

Thomas Delaney sẽ bỏ lỡ phần còn lại của World Cup sau khi dính chấn thương đầu gối trong hiệp một trận đấu với Tunisia. Mikkel Damsgaard sẽ được HLV Hjulmand tung vào sân và thay đổi sơ đồ từ 3-5-2 thành 3-4-3. Khả năng cao Eriksen cùng đồng đội sẽ chủ động tấn công ngay từ đầu và tìm cách giải quyết nhanh đối thủ.

Mặc dù chỉ cần một trận hòa để đi tiếp, nhưng Úc sẽ gặp khó khăn trước một Đan Mạch đầy quyết tâm và thi đấu quả cảm. ‘Những chú lính chì’ đã thể hiện một bản lĩnh tuyệt vời tại EURO 2020 trên đất Nga, và họ hoàn toàn có thể thể hiện một màn trình diễn tương tự tại Qatar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.