Kết quả tuyển nữ Nhật Bản 5-0 Myanmar, Asian Cup 2022: ĐKVĐ quá mạnh!

21/01/2022 14:40 GMT+7

Nhà đương kim vô địch châu Á, tuyển nữ Nhật Bản đã lấy trọn 3 điểm bằng chiến thắng đậm trước Myanmar và tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng C.

Tường thuật trực tiếp
Nữ Nhật Bản vs Myanmar
Win Theingi Tun (10) là ngôi sao của Myanmar trong cuộc đối đầu tuyển nữ Nhật Bản

AFC

Tuyển nữ Nhật Bản có thể xem là nhà vô địch tuyệt đối của bóng đá nữ châu Á, khi giữ cúp vàng suốt từ 2014 cho tới nay. Không bất ngờ khi bước vào giải bóng đá nữ châu Á 2022 năm nay, các cô gái đến từ đất nước mặt trời mọc tiếp tục được xem là ứng viên số 1.

Lẽ dĩ nhiên đi cùng vinh quang thì gánh nặng của nhà vô địch sẽ tạo ra sức ép đáng kể đè lên vai các cô gái Nhật Bản. Tuy nhiên, HLV trưởng Futoshi Ikeda lại rất hoan nghênh điều này.

HLV Ikeda thay thế Asako Takakura sau thế vận hội Tokyo 2020 của Nhật Bản. Giải vô địch bóng đá nữ châu Á tại Ấn Độ sẽ là giải đấu chính thức đầu tiên của ông với các cô gái có biệt danh Nadeshiko Japan (Hoa cẩm chướng Nhật Bản).

Cựu HLV trưởng U.17 và U.20 Nhật Bản bày tỏ: “Chúng tôi là nhà đương kim vô địch nhưng đây là một thử thách mới và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Tôi muốn chuẩn bị cho các cầu thủ để họ tự tin trên sân cỏ. Điều quan trọng là phải đoàn kết các thành viên trong đội và đạt được mục tiêu đề ra".

Đây được coi là trận ra quân thuận lợi cho Nhật Bản khi gặp Myanmar, đội bóng họ từng đè bẹp với tỷ số 8-0 hồi 2010. Nhưng HLV Ikeda không chủ quan cho rằng kết quả tương tự sẽ dễ dàng tái lập.

"Tôi nghĩ Myanmar là một trong những đội đang phát triển ở châu Á. Họ có cầu thủ giàu tốc độ", dẫn lời HLV Ikeda.

Một phụ nữ Ấn Độ đi ngang bức tranh vẽ cổ động giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022

AFP

Về phần mình, HLV trưởng tuyển nữ Myanmar Tin Myint Aung thừa nhận đội bóng của ông nằm trong nhóm khó khăn nhất của giải đấu nhưng mong các cầu thủ của mình sẽ cố gắng hết sức.

HLV Tin Myint Aung cho biết: “Myanmar đang ở bảng đấu khó khăn, với các cường quốc như Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng chúng tôi đã phân tích họ rất kỹ và chuẩn bị cho phù hợp.

Hầu hết các cầu thủ Myanmar đều còn rất trẻ, và tôi hy vọng họ sẽ thể hiện phong độ tốt nhất của mình ở giải đấu này. Nhật Bản là một đội bóng ở đẳng cấp cao, với những cầu thủ chất lượng.

Tôi đã xem mọi trận đấu của tuyển nữ Nhật Bản. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu ở đẳng cấp của họ, và tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng hãy cống hiến phong độ tốt nhất, thua hay thắng cũng không thành vấn đề”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.