Kết quả trận HAGL 1-1 Nam Định: Màn ra mắt tạm ổn của 'Zico Thái' Kiatisak

03/01/2021 17:54 GMT+7

Mặc dù chưa thể giúp HAGL có chiến thắng đầu tiên tại giải bóng đá Thiên Long - Cúp Masu, nhưng màn ra mắt của HLV Kiatisak đã mang lại tín hiệu tốt cho đội bóng phố núi.

Tường thuật trực tiếp
HAGL vs Nam Định
 
* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN
Sau khi hết thời gian cách ly y tế 14 ngày vào tối 1.1, tân HLV HAGL Kiatisak đã có buổi giao lưu với người hâm mộ tại TP.HCM, rồi sau đó trực chỉ Bình Dương để chính thức nắm đội bóng phố núi.
Có mặt tại Bình Dương vào trưa qua, đầu giờ chiều Zico Thái tổ chức họp đội để nói chuyện với các cầu thủ, đồng thời phổ biến những nội quy mới dưới triều đại của mình.
Kiatisak được xem là người thân thiện dễ gần, nhưng trong huấn luyện, ông có những nguyên tắc riêng mà bất cứ cầu thủ nào không tuân theo, kể cả ngôi sao cũng sẽ bị chầu rìa.
Kiatisak dẫn dắt HAGL ở thời điểm này được xem là rất thuận lợi khi lứa cầu thủ mà bầu Đức đổ tiền của đào tạo đã trưởng thành và có nhiều trụ cột ở đội tuyển VN. Giao “ấn kiếm” cho Kiatisak, bầu Đức cũng hỗ trợ tối đa khi gọi các hảo thủ Công Phượng, Đông Triều, Thanh Tùng… về lại phố núi, đồng thời nhập quốc tịch cho trung vệ Việt kiều Steven Đặng.
Bên cạnh những thuận lợi, Kiatisak cũng gặp khó khăn bởi đến thời điểm hiện tại, đội bóng phố núi vẫn chưa tuyển được ngoại binh chất lượng. Dù vậy, Kiatisak không mấy lo ngại: “Với tôi, nội binh quan trọng hơn nhiều bởi họ chiếm 8 vị trí trên sân, còn ngoại binh chỉ có 3. Nên tôi không lo lắng lắm về việc tuyển ngoại binh, bởi trong tay tôi đang có nhiều cầu thủ nội chất lượng, đa số họ đều là tuyển thủ quốc gia, hoặc từng khoác áo các đội tuyển trẻ VN trước đây”.
Dù bầu Đức không giao chỉ tiêu cụ thể cho Kiatisak, nhưng chính ông tự đặt ra mục tiêu cho mình: “Tôi đến với HAGL như trở về nhà, nhưng không phải đến để dạo chơi. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu tốt để vào tốp tranh chức vô địch. HAGL sẽ nỗ lực giành suất dự Cúp châu Á, lúc đó tên tuổi của đội bóng sẽ bay xa hơn lãnh thổ VN”.
Tân HLV Kiatisak cũng bày tỏ ông rất vui bởi các cầu thủ HAGL đều rất chuyên nghiệp và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, nên ông sẽ chủ động trò chuyện với các cầu thủ, giúp họ tự tin khi chơi bóng để có thể phát huy hết phẩm chất của mình.
Ở giải giao hữu tại Bình Dương, khi Kiatisak còn cách ly, HAGL đã thua Bình Dương 0-3 và SHB Đà Nẵng 2-3. Ngày mai, hy vọng Kiatisak sẽ mát tay để chặn đứng chuỗi trận thua của đội bóng phố núi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.