Kết quả Tây Ban Nha 1-1 Đức, World Cup 2022: Fullkrug cứu 'Cỗ xe tăng'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/11/2022 01:00 GMT+7

Tuyển Đức và tuyển Tây Ban Nha đã hòa nhau 1-1 trong một trận đấu rất hấp dẫn vừa kết thúc rạng sáng 28.11 (theo giờ VN).

Highlights World Cup: Đức 1-1 Tây Ban Nha
Tường thuật trực tiếp
TBN-DUC

NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

5 lý do chiến thắng

Người Đức biết rằng thất bại trước Tây Ban Nha (TBN) có thể khiến họ bị loại lần thứ hai liên tiếp ở vòng bảng tại World Cup. Một trận thua nữa cũng sẽ khiến tuyển Đức lần đầu tiên phải nhận 3 thất bại liên tiếp ở World Cup. Áp lực đang đè nặng lên HLV Flick nhưng ông khẳng định toàn đội đều tin rằng họ có thể chiến thắng: “Tôi tin rằng chúng tôi có chất lượng để đánh bại TBN. Vâng, chúng tôi tin tưởng đội bóng. Chúng tôi tích cực và chỉ thật sự muốn thấy rằng chúng tôi tiếp cận trận đấu với TBN một cách tích cực”.

Đôi chân ma thuật của Musiala (trái) được cho là một trong 5 lý do mà tuyển Đức sẽ đánh bại Tây Ban Nha

AFP

HLV Flick có thể thực hiện một số thay đổi ở hàng phòng ngự nếu ông chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ. Trong trường hợp đó, Kehrer sẽ thay thế Sule. Gundogan và Kimmich sẽ giữ được chỗ ở hàng tiền vệ, trong khi tầm ảnh hưởng của Muller ở trận gặp Nhật Bản có thể giúp anh có được suất đá chính. Và cuối cùng, Fullkrug - một tiền đạo bẩm sinh hơn Havertz - có thể dẫn đầu hàng công.

Ngoài ra, người Đức đã đưa ra 5 lý do mà đội bóng của họ có thể đánh bại TBN: 1. Neuer phi thường; 2. Ma thuật của Musiala; 3. Bộ khung từ Bayern (từng đè bẹp Barcelona, vốn là bộ khung của TBN ở Champions League); 4. Fullkrug, Hofmann và Goetze là những dự bị ở đẳng cấp cao nhất; 5. Đây có thể là thời điểm của Moukoko, tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Đức.

Sự kết nối tổng thể là sức mạnh

Bất chấp niềm tin của người Đức, HLV Enrique không bao giờ giấu giếm về những kỳ vọng dành cho đội bóng của mình. Ông Enrique cũng cho rằng không hề có sự tự mãn trong đội bóng sau trận thắng “hủy diệt” Costa Rica (7-0). Tiền vệ Rodri tin rằng sự kết nối tổng thể là sức mạnh chính của tuyển TBN. Anh nói: “Toàn đội thống nhất ở mọi tuyến, cả phòng ngự lẫn tấn công, cả đội hoạt động như một chiếc đàn accordion”.

TBN chẳng có gì phải thay đổi một đội hình đang trên đà chiến thắng, và nhờ đó họ sẽ bước vào trận đấu với Đức ở chiếu trên. “Cuồng phong đỏ” có 42,7% cơ hội thành công nhưng điều này cũng có nghĩa đến 57,3% khả năng họ không thể giành được chiến thắng. Với 31,9% cơ hội chiến thắng cho tuyển Đức, đây có thể là một trận đấu ẩn chứa nhiều rủi ro.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.