Kết quả Man City 1-0 Chelsea, Ngoại hạng Anh: Khoảnh khắc lóe sáng của De Bruyne

15/01/2022 18:56 GMT+7

Một cú 'nã đại bác' vào góc chết của Kevin De Bruyne đã giúp Man City chẳng những nới rộng khoảng khách với đội đeo bám Chelsea lên 13 điểm mà còn khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh gần như ngã ngũ.

Tường thuật trực tiếp
Man City vs Chelsea

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Có một sự thật là Man City quá mạnh so với phần còn lại ở Ngoại hạng Anh. Dù xuất hiện tới 21 ca dương tính với Covid-19, trong đó có cả HLV Pep Guardiola là 7 cầu thủ, nhưng Man City vẫn quyết định thi đấu trước Swindon ở vòng 3 Cúp FA. Với đội hình có chiều sâu cực tốt, Man xanh vẫn dễ dàng có được chiến thắng 4-1. Trước đó đội chủ sân Etihad ngược dòng đánh bại Arsenal với tỷ số 2-1 đầy kịch tính. Đó là trận đấu mà Man City cần tới bàn thắng của Rodri ở những phút bù giờ cuối cùng ở hiệp 2 để có 3 điểm trọn vẹn.

Cuộc lội ngược dòng trước Arsenal ở vòng trước nối dài chuỗi trận toàn thắng ở Ngoại hạng Anh của Man City lên 11 trận. Dưới thời Pep Guardiola, chuỗi thắng liên tiếp ở mức 2 con số không còn là chuyện hiếm gặp. Mùa 2017-2018 họ từng có chuỗi 18 chiến thắng liên tiếp ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh, ở mùa giải 2017-2018 họ cũng có chuỗi 14 chiến thắng liên tiếp.

Người hâm mộ trông chờ một màn trình diễn tốt của Chelsea (phảii) trước Man City

AFP

Ở chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp, họ ghi trung bình 3 bàn/trận. Chỉ tính trong 5 vòng đấu gần nhất, Raheem Sterling và các đồng đội đã ghi tổng 20 bàn thắng. Trung bình, đội bóng này nã vào lưới đối thủ 4 bàn mỗi trận. Tính ra sau 21 trận đã đấu ở Ngoại hạng Anh, Man City ghi tổng cộng 53 bàn thắng.

Những kết quả tốt giúp Man City đang dẫn đầu ở Ngoại hạng Anh, bỏ lại 2 đội xếp sau là Chelsea và Liverpool khoảng cách lần lượt là 10 và 11 điểm.

Bên kia chiến tuyến, Chelsea từng dẫn đầu Ngoại hạng Anh sau 14 vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên, chuỗi sa sút vào giai đoạn cuối năm khiến đội bóng thành London tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa "The Blues" và đội đầu bảng Man City lên tới 10 điểm. Nếu đội khách nhận thêm 1 thất bại nữa, cách biệt sẽ được gia tăng lên thành 13 điểm và hy vọng đăng quang Ngoại hạng Anh của thầy trò Thomas Tuchel coi như chấm dứt.

Thầy trò HLV Thomas Tuchel không được phép thua

AFP

Trận đấu tại sân Etihad với Chelsea chẳng khác nào trận chung kết. Họ sẽ phải nỗ lực để hy vọng vào một chiến thắng, qua đó rút ngắn khoảng cách với đại diện của thành Manchester. Nếu không thể thắng, "The Blues" cũng không được phép thất bại. Nhưng giành 1 điểm trước Man City lúc này không phải dễ bởi đội khách thiếu vắng khá nhiều cầu thủ quan trọng.

Hàng loạt những cái tên chất lượng ở hàng thủ Chelsea như Ben Chilwell , Reece James, Trevoh Chalobah, Andreas Christensen và Edouard Mendy đều không thể ra sân vì những lý do khác nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.