Kết quả Indonesia 0-4 Thái Lan, AFF Cup 2020: 'Voi chiến' ôm chắc ngôi vương

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
29/12/2021 18:30 GMT+7

Chiếc cúp vô địch AFF Cup 2020 có lẽ khó thoát khỏi tay người Thái khi trong trận chung kết lượt đi 'Voi chiến' đã thắng áp đảo trước Indonesia.

Tường thuật trực tiếp
Indonesia vs Thái Lan

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong đã cho thấy một sức sống mới trên hàng công khi ghi tổng cộng 18 bàn, trong khi Thái Lan chỉ để thủng lưới 1 lần trong 6 trận tại giải. Với kỷ lục lần thứ 9 vào chung kết trong lịch sử 12 giải AFF Cup và thành tích lấn lướt đối thủ, “Voi chiến” đang tự tin hướng đến chức vô địch lần thứ 6 ở chung kết lần này.

Vượt qua ĐKVĐ Việt Nam ở bán kết, tuyển Thái Lan đã cho thấy họ thực sự đáng gờm khi sở hữu một đội hình gồm nhiều hảo thủ để xây dựng chiến thuật 4-3-1-2 khá mạnh với trục chính là hậu vệ trái Theerathon Bunmathan, các tiền vệ Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin và chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda (người đã ghi 4 bàn tại giải). Tuy nhiên, người Thái sẽ gặp tổn thất nặng ở trận lượt đi khi ngôi sao Theerathon vắng mặt do bị treo giò và thủ thành số 1 Chatchai Budprom dính chấn thương ở bán kết lượt về.

Sức trẻ của Indonesia được kỳ vọng sẽ vượt qua kinh nghiệm của Thái Lan

pssi

Mặc dù HLV Polking vẫn có trong tay những cầu thủ thay thế tốt, nhưng không thể phủ nhận hàng thủ Thái Lan sẽ gặp thách thức lớn trước hàng công nhanh nhẹn và khéo léo của Indonesia. Sự chậm chạp và thường mắc lỗi của trung vệ Manuel Bihr cùng sự thiếu ăn ý với Kritsada Kaman - người chơi cặp ở trung tâm hàng thủ, luôn là mối lo thường trực của ông Polking. Nhưng điểm yếu này đã phần nào được bù đắp bởi sự hỗ trợ của cặp tiền vệ Phitiwat Sukjitthammakul và Sarach.

Dẫu vậy, nó sẽ là tử huyệt để HLV Shin Tae-yong tập trung khai thác nhờ hàng công với các tài năng trẻ đang vào phom như Irfan Jaya, Witan Sulaeman và Ramai Rumakiek… Các pha đánh biên và xẻ nách giữa trung vệ và hậu vệ cánh của đội bóng xứ vạn đảo sẽ được tiếp thêm sự sắc bén với sự góp mặt của Egypt Maulana, người vừa hội quân từ CLB FK Senica (Slovakia) và ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 ở trận bán kết lượt về trước chủ nhà Singapore. Nỗi lo lớn nhất của ông Shin Tae-yong chính là sự lơi lỏng và thiếu bọc lót của hàng thủ (bị thủng lưới 8 bàn ở AFF Cup 2020) và thể lực sa sút nhanh chóng của các trụ cột ở hiệp 2. Vì vậy, ngoài việc chấn chỉnh khả năng phòng ngự, cựu HLV tuyển Hàn Quốc phải yêu cầu hàng tiền vệ “bắt chết” Chanathip, người được cho là nguồn cảm hứng lớn nhất trong lối chơi tấn công của Thái Lan.

Tuyển Indonesia (phải) đang tự tin hướng đến ngôi vô địch AFF Cup 2020

afp

Sau khi vượt qua Singapore ở bán kết lượt về, trận đấu mà HLV Shin Tae-yong ví đội bóng của ông “chết đi sống lại”, tuyển Indonesia đang có sự tự tin cực lớn để hướng đến việc phá dớp về nhì với 5 lần thua ở chung kết AFF Cup (năm 2000, 2002, 2004, 2010, 2016). Hơn nữa, tuyển Thái Lan cũng là đối thủ đầy duyên nợ với đội bóng xứ vạn đảo, bởi trong 5 lần vào chung kết AFF Cup, tuyển Indonesia đã có 3 lần bại trận trước Thái Lan. Sự thận trọng và toán tính nhiều khả năng sẽ được HLV Shin Tae-yong và Polking đặt lên hàng đầu ở trận lượt đi, nhưng không vì thế mà Sân vận động quốc gia Singapore kém phần nóng bỏng bởi cả hai đội đều muốn chứng tỏ sức mạnh sau khi sa sút thành tích trong những năm gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.