Kết quả Hà Lan 2-2 Argentina (luân lưu 3-4), World Cup 2022: Martinez hóa người hùng

10/12/2022 01:00 GMT+7

Thủ môn Emiliano đã trở thành người hùng khi đẩy thành công 2 quả sút của đối phương, giúp tuyển Argentina thắng tuyển Hà Lan 4-3 trên loạt sút luân lưu 11m (hòa 2-2 giờ đấu chính thức) trong trận đấu vừa kết thúc rạng sáng nay 10.12.

Tường thuật trực tiếp
HaLan-ARG

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Khi đối đầu với Argentina, điều đầu tiên mà hầu hết các đối thủ của họ cần làm là phải có phương án để ngăn chặn Messi mà Hà Lan cũng không là ngoại lệ. Theo dự đoán, hậu vệ Timber sẽ được giao nhiệm vụ ngăn chặn cầu thủ được cho là xuất sắc nhất thế giới vào rạng sáng mai. Việc vô hiệu hóa Messi sẽ là chìa khóa cho cơ hội tiến vào bán kết của Hà Lan và Timber đã sẵn sàng cho thử thách này. Anh nói: “Tôi có run không trước viễn cảnh đối mặt với Messi? May mắn là không. Đối đầu với anh ấy là một thách thức lớn. Messi là một cầu thủ tuyệt vời nhưng chúng tôi không chỉ thi đấu với anh ấy mà sẽ làm điều đó với toàn đội”.

Với sự hiện diện của Messi (phải), tuyển Argentina hầu như luôn được đánh giá cao hơn đối thủ trong bất kỳ trận đấu nào mà họ tham gia

Reuters

Đúng là rất khó để ngăn cản Messi nhưng cũng đúng khi “Oranje” hiểu rõ là họ còn phải cảnh giác với một số cầu thủ khác của Argentina. Trung vệ Van Dijk nói: “Họ có một đội bóng tốt với nhiều cầu thủ có thể quyết định trận đấu. Không phải Hà Lan chống lại Messi mà là Hà Lan chống lại Argentina. Tôi rất tôn trọng Messi nhưng họ cũng có Alvarez, cầu thủ có tương lai tươi sáng ở phía trước nhưng hy vọng không phải là tại Qatar”.

Trên hàng công, tiền đạo trẻ Gakpo vẫn chơi tốt nhưng chắc chắn HLV Van Gaal sẽ hài lòng với việc chân sút kỳ cựu Depay đã bình phục chấn thương. Ngoài ra, một đợt bùng phát dịch cúm trong đội dường như sẽ không ảnh hưởng nhiều vì tình trạng sức khỏe, theo De Boer cho biết, là rất ổn.

Công thức nào cho Argentina?

Trong khi đó, câu hỏi chính dành cho HLV Scaloni của Argentina là nên quay trở lại với sơ đồ 4-3-3 hay tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-5-2 đã giúp họ giành chiến thắng trước Úc? Với 4-3-3, Di Maria có thể sẽ trở lại đội hình xuất phát nếu anh có đủ thể lực. Với hàng thủ 3 người, Martinez sẽ được sử dụng để thay cho Gomez, có thể mang lại cho Argentina cơ hội đối đầu trực tiếp với 3 tiền đạo của Hà Lan và cũng có thể là phương án để ngăn cản một Dumfries bùng nổ bên hành lang phải.

Những thông tin về nhân sự sẽ tiết lộ HLV Scaloni sử dụng sơ đồ nào nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến Messi, tay săn bàn hàng đầu của Argentina tại Qatar với 3 pha lập công. Chỉ cần một bàn thắng nữa thôi là Messi sẽ trở thành một trong 2 chân sút xuất sắc nhất, cùng với Batistuta (10 bàn), trong lịch sử tham dự World Cup của Argentina.

Theo siêu máy tính của Opta, Argentina có đến 44,2% cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu này so với chỉ 27,1% dành cho Hà Lan.

Lịch sử đối đầu

Hà Lan - Argentina: Đây là cặp đấu nhiều duyên nợ với 2 bên đã gặp nhau tổng cộng 9 lần, nhưng đã có 5 trong số này đều đến từ các trận kinh điển ở World Cup như trận chung kết năm 1978 (Argentina thắng 3-1) hay tứ kết năm 1998 (Hà Lan thắng 2-1)... Hiện Hà Lan cũng nắm chút ưu thế khi có 4 trận thắng, hòa 2 và thua 3 trước Argentina. Lần gặp gần đây nhất giữa 2 đội là tại bán kết World Cup 2014 với tuyển Argentina thắng 4-2 sau loạt sút luân lưu (hòa 0-0 trong giờ thi đấu chính thức).

Giang Lao

Dự đoán

Trung vệ Nguyễn Thành Chung: “Cánh én Messi khó làm nên mùa xuân”

Tuyển Argentina đang là hiện thân của đội bóng 1 người khi những cái tên được kỳ vọng như Martinez chơi dưới sức và tất cả phụ thuộc quá nhiều vào Messi. Trước đối thủ Hà Lan đầy thực dụng, Argentina gặp nhiều bất lợi. “Cánh én” Messi khó làm nên mùa xuân khi không nhận được sự “chia lửa” hiệu quả từ Di Maria. Hàng thủ Hà Lan lại chơi khá ấn tượng nên Messi và đồng đội khó xuyên thủng và thậm chí có thể sẽ thua 1-2 trong 90 phút.

Tiền vệ Khuất Văn Khang: “Argentina sẽ làm nên phép màu”

World Cup năm nay, tuyển Argentina không có lực lượng đồng đều nhất, không có nhiều ngôi sao nhất. Nhưng họ có Messi! Điều đó là quá đủ. Có Messi, điệu Tango sẽ được nổi lên. Bóng đá hiện đại khắc nghiệt nhưng luôn có chỗ cho sự lãng mạn. Và tôi tin Messi sẽ tiếp tục đem tới điều kỳ diệu từ đôi chân ma thuật của mình. Argentina sẽ làm nên phép màu và vào bán kết với cách biệt 1 bàn là 1-0 hoặc 2-1.

Tiểu Bảo (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.