Kết quả giải thưởng báo chí của Tạp chí Người làm báo

08/10/2015 07:23 GMT+7

Sáng 7.10 tại TP.HCM, Tạp chí Người làm báo tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh báo chí: Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn (diễn ra từ 1.3 - 30.8.2015) cho 9 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 300 tác phẩm dự thi.

Sáng 7.10 tại TP.HCM, Tạp chí Người làm báo tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh báo chí: Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn (diễn ra từ 1.3 - 30.8.2015) cho 9 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 300 tác phẩm dự thi. 

Một bức ảnh trong chùm phóng sự ảnh Mùa lúa vàng trên quê hương Hòn ĐấtMột bức ảnh trong chùm phóng sự ảnh Mùa lúa vàng trên quê hương Hòn Đất
Giải nhất thuộc về Huỳnh Mỹ Thuận (Q.12, TP.HCM) cho phóng sự ảnh Mùa lúa vàng trên quê hương Hòn Đất; ảnh Cơ giới hóa nhỏ ở nông thôn của Phùng Văn Quyến (TP.Hải Dương) đoạt giải nhì, Nguyễn Trung Trực (Q.3, TP.HCM) với phóng sự ảnh Sản xuất mành trúc ở huyện nông thôn mới Củ Chi và ảnh Tình quê của Phùng Triệu (TP.Hải Dương) đồng giải ba, cùng 5 giải khuyến khích khác.
Ở cuộc thi viết chủ đề Nhà báo - Phẩm chất, bản lĩnh, trách nhiệm (diễn ra từ 1.3 - 30.9.2015), ban tổ chức nhận được 200 tác phẩm cho hai thể loại nghị luận và chân dung nhà báo.
Kết quả: Giải nhì (không có giải nhất) được trao cho tác phẩm Nhà báo Vũ Văn Tiến: Từ tư duy phản biện đến bản lĩnh dấn thân của Đinh Hồng Anh (Học viện Báo chí và tuyên truyền); Còn viết còn sai sót của Võ Tường Vi (Đài PT-TH Vĩnh Long) và Đừng chênh chao trước cám dỗ của Nguyễn Văn Hải (Báo Quân đội Nhân dân) đoạt giải ba.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.