Kết quả cuộc thi Vượt qua covid-19

10/09/2021 06:55 GMT+7

Sau thời gian làm việc khách quan, công tâm, Ban giám khảo đã chọn ra được các tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Cuộc thi Vượt qua Covid-19 do Thanh Niên tổ chức từ đầu tháng 3 đến ngày 20.7 vừa qua đã nhận hơn 600 bài dự thi của bạn đọc trong và ngoài nước (tính đến thời điểm kết thúc nhận bài dự thi là 24 giờ ngày 30.6, theo dấu bưu điện hoặc thời gian hiển thị trên thư điện tử gửi về Ban tổ chức). Các bài viết đều thể hiện đậm nét tinh thần cổ vũ, chia sẻ, đồng hành cùng Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương cả nước, người dân, doanh nghiệp trong nỗ lực ứng phó dịch bệnh Covid-19. Nhiều câu chuyện cảm động, người thật việc thật góp sức người, sức của vào công tác phòng chống dịch đã lan tỏa thông điệp 5K, tinh thần tương thân tương ái giúp nhau vượt qua khó khăn. Nhiều bài viết gợi mở giải pháp liên quan đến công tác phòng chống dịch, thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo an sinh xã hội… tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng cũng như trong thực tiễn công tác phòng chống dịch bệnh…
Trong thời gian diễn ra cuộc thi, đã có 148 bài dự thi tiêu biểu được chọn đăng tải trên các kênh báo in và báo điện tử (thanhnien.vn) của Thanh Niên. Từ 148 bài đã đăng tải, Ban tổ chức chọn được 40 bài vào vòng chung khảo.
Ban giám khảo chấm chung khảo do nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, làm Trưởng ban. Các thành viên gồm: PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (Bộ Y tế); PGS-TS Lê Minh Khôi, Trưởng phòng Khoa học và đào tạo (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM), Phó giám đốc Trung tâm hồi sức Covid-19 (Đại học Y Dược TP.HCM); TS Huỳnh Văn Thông, Khoa Báo chí (Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM); nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Tổng Thư ký tòa soạn Báo in Thanh Niên. Sau thời gian làm việc khách quan, công tâm, Ban giám khảo đã chọn ra được các tác phẩm xuất sắc để trao giải.
Kết quả cụ thể như sau:
1 giải nhất trị giá 20.000.000 đồng: Vì sống là để sẻ chia, tác giả Hoàng Dương (Sóc Trăng).

2 giải nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng: Rồi thành phố sẽ bình thường…, tác giả Phương Huyền (TP.HCM); Covid-19 khiến chúng ta “trưởng thành” thêm một lần nữa!, tác giả Nguyễn Thị Thu Hạnh (Quảng Nam).
3 giải ba, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng: Rồi mùa xuân con sẽ trở về, tác giả Hoa Mai (Quảng Trị); Đồng đội ơi, vững tin màu blouse trắng, tác giả Lê Minh Thi (Đồng Tháp); Những nữ chiến binh dũng cảm, tác giả Trần Thị Việt Nga (Bắc Giang).
5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng: Covid-19 và nụ cười của mẹ, tác giả Phan Xuân (Quảng Ngãi); Khi Tổ quốc gọi tên, tác giả Trần Trà Mi (TP.HCM); Tôi là bệnh nhân Covid-19, tác giả Trương Hoàng Quân (TP.HCM); Ấm áp tình người trên Vương Quốc Nụ Cười, tác giả Hà Thy (Long An); Bươn chải vì ước mơ, chiếc xe gỏi cuốn nhỏ nhoi chở đầy nghị lực, tác giả Tạ Tư Vũ (TP.HCM).
1 giải bài viết được bạn đọc yêu thích nhất, trị giá 5.000.000 đồng: Có một Sài Gòn như thế, tác giả Nguyễn Cảnh (TP.HCM).
Ngoài các giải chính thức như thể lệ đã công bố, Ban tổ chức cũng vinh danh các tác giả có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng cao, gồm nhà báo Nguyễn Thế Thịnh (Đà Nẵng) và nhà thơ Thanh Thảo (Quảng Ngãi).
Thời gian trao giải: Do giãn cách xã hội kéo dài vì dịch bệnh Covid-19 nên Ban tổ chức chưa thể trao giải cuộc thi ngay sau khi có kết quả như dự kiến ban đầu. Việc trao giải sẽ được tổ chức vào một thời điểm phù hợp trong thời gian tới.
Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn quý độc giả, các nhà tài trợ, các chuyên gia đã tham gia, đồng hành cùng cuộc thi và mong muốn tiếp tục nhận được tình cảm, sự ủng hộ quý báu này trong cuộc thi Đồng lòng chống dịch đang diễn ra. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.