Kết quả Champions League, Barcelona 0-3 Bayern Munich: Ác mộng Lisbon tái hiện ở Nou Camp

Giang Lao
Giang Lao
15/09/2021 06:31 GMT+7

Rạng sáng 15.9, Barcelona khởi đầu chiến dịch Champions League thời hậu Messi vẫn như cái kết cũ khi thua thảm bại trước Bayern Munich 0-3 trên sân nhà Nou Camp lượt trận mở màn bảng E.

Tờ Marca gọi trận thua của Barcelona trước Bayern Munich trên sân Nou Camp chẳng khác gì trận thua kinh hoàng với tỷ số 2-8 ở tứ kết mùa giải Champions League 2019 - 2020 dưới thời HLV Quique Setien, chỉ khác là lần này tỷ số ít hơn chỉ 0-3.
Đội hình thi đấu 2 đội:
- Barcelona (3-5-2): Ter Stegen, Araujo, Pique, Eric Garcia, Sergi Roberto, Jordi Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Memphis, Luuk De Jong.
- Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer, Pavard, Upamecano, Sule, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Muller, Lewandowski.
- Bàn thắng: Muller 34’, Lewandowski 56’, 85 (Bayern Munich)
Trung phong Robert Lewandowski tiếp tục là nguồn cảm hứng trên hàng công của Bayern Munich khi ghi cú đúp trong hiệp 2, cùng 1 bàn của Thomas Mueller ghi phút 34, nhấn chìm Barcelona tại Nou Camp trong một đêm thi đấu còn tệ hơn so với trận thua 2-8 cách đây 1 năm.
HLV Koeman đã chọn đấu pháp chuyên về phòng ngự 3-5-2 với hy vọng Barcelona sẽ hạn chế được sức tấn công của Bayern Munich, thế nhưng ý định này sớm phá sản khi đội bóng Đức nhanh chóng áp đảo và đè bẹp mọi dự định của đối thủ xứ Catalan cùng ưu thế sân nhà.

Tiền đạo tân binh của Barcelona, Luuk de Jong (phải) hoàn toàn mờ nhạt

AFP

Bayern Munich giành mọi quyền kiểm soát bóng trên sân, trong khi Barcelona trong thế bám đuổi từ đầu đã gây khó chịu cho giới CĐV nhà khiến đã xuất hiện nhiều tiếng la ó phản đối cách tổ chức thi đấu của HLV Koeman. Bởi đây hoàn toàn không phải là cách Barcelona thi đấu như mong muốn.
Tuy nhiên, với lực lượng không thể so bì với Bayern Munich hiện nay, HLV Koeman đành chọn giải pháp tình thế và phải nhận kết cục cay đắng. Hàng công Barcelona với Luuk de Jong và Memphis Depay không tạo được cú sút nào cả trận, trong khi Bayern Munich tạo đến 8 cơ hội trong thế trận hoàn toàn áp đảo.

Leroy Sane (giữa) liên tục khiến hàng thủ Barcelona vất vả

AFP

Trong hiệp 1, cú sút từ xa của Thomas Mueller chạm người trung vệ Eric Garcia đổi hướng khiến thủ môn Ter Stegen bó tay phải vào lưới nhặt bóng giúp Bayern Munich dẫn 1-0. Thế công của "Hùm xám" xứ Bavaria tiếp tục được duy trì trong hiệp 2 khi dồn ép Barcelona khắp mọi nơi với trung phong Lewandowski cùng ngôi sao tấn công Leroy Sane liên tục có những cơ hội ghi bàn nâng tỷ số.
Sức ép này cũng sớm được cụ thể hóa khi phút 56 từ cú dứt điểm của tiền vệ Musiala bóng bật cột dọc giúp tiền đạo Lewandowski có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern Munich. Ở cuối trận, Lewandowski hoàn thành cú đúp của mình ấn định chiến thắng 3-0.

Lewandowski tiếp tục chói sáng giúp Bayern Munich đánh bại dễ dàng Barcelona

AFP

Trong khi đó, sau các bàn thua, HLV Koeman có nhiều thay đổi để giúp Barcelona tìm cách thoát khỏi thế trận bị lấn lướt khi tung nhiều cầu thủ trẻ như Pablo Gavira, Yusuf Demir, Oscar Mingueza hay Alejandro Balde cùng Philippe Coutinho vào sân. Mặc dù vậy, những thay đổi này chỉ mang lại chút tươi mới trong lối chơi chứ không giúp Barcelona thay đổi được điều gì.
Trận thua này khiến cơ hội đi tiếp của Barcelona chông chênh, còn giới CĐV thì càng lúc càng chán nản với HLV Koeman và liên tục la ó đòi nhà cầm quân này từ chức. Ở trận còn lại của bảng E, Dinamo Kiev hòa Benfica 0-0.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.