Kết quả bán kết EURO 2020, tuyển Anh 2-1 Đan Mạch: Thắng nghẹt thở hiệp phụ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/07/2021 04:44 GMT+7

Tuyển Anh đã tiến sát ngôi vô địch EURO 2020 sau khi nhọc nhằn đánh bại Đan Mạch với tỷ số 2-1 trong trận bán kết kéo dài sang hiệp phụ diễn ra rạng sáng nay (8.7, giờ VN).

Được đánh giá cao hơn và lợi thế sân nhà, tuyển Anh đã nhập cuộc đầy hưng phấn. Tuy nhiên, “Tam sư” đã vấp phải hàng thủ đầy chắc chắn của Đan Mạch. “Biết mình biết người”, HLV Kasper Hjulmand đã chỉ đạo các học trò chơi với đội hình thấp, chờ cơ hội ở những pha phản công nhanh. Chiến thuật của tuyển Đan Mạch khiến “bộ ba” tấn công Raheem Sterling, Bukayo Saka và Harry Kane hiếm khi có được khoảng trống và thực hiện các pha phối hợp.

Đội hình ra sân

Anh (4-3-3): Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Kalvin Phillips, Declan Rice, Mason Mount; Bukayo Saka, Harry Kane, Raheem Sterling

Đan Mạch (3-4-3): Kasper Schmeichel; Andreas Christensen, Simon Kjaer, Jannik Vestergaard; Jens Stryger Larsen, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney, Joakim Maehle; Martin Braithwaite, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard

Cầu thủ ghi bàn - Anh: Simon Kjaer (39’ - phản lưới nhà), Kane (104'); Đan Mạch: Mikkel Damsgaard (30’)

Sự đeo bám và bọc lót tốt giúp “Những chú lính chì” dù lép vế hơn về thế trận nhưng luôn có được sự chủ động, trước khi làm khoảng 55.000 CĐV Anh nín lặng với bàn mở tỷ số ở phút 30. Tài năng trẻ Mikkel Damsgaard đã khiến đội quân của HLV Southgate nhận bàn thua đầu tiên ở EURO 2020 với một pha đá phạt trực tiếp đẹp mắt ở khoảng cách gần 30m.

Damsgaard lập công với pha đá phạt đẹp mắt mở tỷ số cho tuyển Đan Mạch

AFP

Lợi thế dẫn bàn giúp tuyển Đan Mạch như được tiếp thêm tinh thần, nhưng họ phải trả giá vì sự mất trung của hàng thủ ở cuối hiệp 1 khi các pha dàn xếp bẫy việt liên tục bị phá vỡ. Một trong những tình huống như vậy đã được Saka tận dụng với pha băng xuống bên cánh phải và căng ngang khung thành khiến Kjaer (Đan Mạch) đá phản lưới nhà ở phút 39.

Tình huống đội trưởng Kjaer đá phản lưới nhà giúp tuyển Anh gỡ hoà

AFP

Sự cẩn trọng được tuyển Đan Mạch duy trì ở hiệp 2 nhưng họ vẫn tổ chức những đợt lên bóng khá nguy hiểm nhờ sự cơ động của Damsgaard và Braithwaite. Trong khi đó, dù chơi trên chân nhưng “Tam sư” vẫn thiếu những đường chuyền quyết định trước hàng thủ chặt chẽ của đối thủ. Ngay cả khi có cơ hội tốt nhất, trung vệ Maguire cũng không thể đánh bại thủ môn Schmeichel trong một tình huống đánh đầu.
Trong thế bế tắc, HLV Southgate một lần nữa tung “con bài” dự bị quan trọng Jack Grealish vào sân ở phút 70 để thay cho Saka. Dẫu vậy, sức ép mà đội chủ nhà tạo ra không đủ để tạo được cơ hội ghi bàn, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Pha té ngã của Sterling mang về cho tuyển Anh quả phạt 11m ở hiệp phụ đầu tiên

AFP

Trong hiệp phụ đầu tiên, HLV Southgate tung Jordan Henderson và Phil Foden vào sân. Cùng với Grealish, 2 cầu thủ này đã giúp hàng công của tuyển Anh khởi sắc hơn khi tạo áp lực rất lớn về phía khung thành của thủ môn Schmeichel. Một trong những tình huống như vậy đã khiến hàng thủ tuyển Đan Mạch mắc sai lầm khi Maehle phạm lỗi với Sterling trong vòng cấm địa, dẫn đến quả phạt 11m ở phút 104. Cú dứt điểm trên chấm 11m của Kane không thể thắng thủ môn Schmeichel nhưng tiền đạo của Tottenham đã nhanh chân đá bồi, ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh.

Kane (trái) đá bồi sau khi thực hiện quả phạt 11m bị thủ môn tuyển Đan Mạch cản phá

AFP

Trận thắng nhọc nhằn trước Đan Mạch đã giúp tuyển Anh làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào chung kết một giải đấu lớn. Tuy nhiên, tất cả sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa nếu thầy trò HLV Southgate không đánh bại Ý ở trận chung kết EURO 2020 trên sân nhà Wembley diễn ra lúc 2 giờ ngày 12.7 (giờ VN). Bên cạnh đó, với việc đang có 4 bàn, Kane vẫn còn cơ hội để đoạt giải “Vua phá lưới” khi kém người dẫn đầu là Cristiano Ronaldo 1 bàn. Trong khi đó, dù phải dừng bước ở bán kết nhưng tuyển Đan Mạch xứng đáng nhận được lời ngợi khen cho hành trình đầy quả cảm của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.