Kết nạp thêm thành viên mới để góp phần xây dựng biển, đảo quê hương

Lê Thanh
Lê Thanh
02/03/2024 07:00 GMT+7

Ngày 1.3, Quỹ học bổng Vừ A Dính (T.Ư Đoàn), Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" đã tổ chức chương trình họp mặt đầu năm 2024, đồng thời kết nạp thêm 100 thành viên mới và 7 hội viên tập thể để góp phần xây dựng biển, đảo quê hương.

Là hội viên mới được kết nạp vào Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" lần này, chị Bạch Hồng Ngọc, hiện đang công tác tại Huyện đoàn Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: "Bản thân tôi nói riêng và tập thể tổ chức Đoàn của huyện Tân Phú Đông nói chung hết sức vinh dự khi được là thành viên của Câu lạc bộ "Vì Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu". Để được hòa cùng nhịp đập con tim hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với vai trò là thành viên của câu lạc bộ, tôi xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa thông qua những việc làm cụ thể, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương".

Kết nạp thêm thành viên mới để góp phần xây dựng biển, đảo quê hương- Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" trao thẻ hội viên mới cho chị Bạch Hồng Ngọc, hiện đang công tác tại Huyện đoàn Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

LÊ THANH

Bên cạnh niềm vui đón thêm thành viên, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" đã nhận được sự ủng hộ của 18 tập thể, 22 cá nhân với số tiền hơn 3,1 tỉ đồng.

Theo bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu", đây là khởi đầu đầy phấn khởi trong năm 2024. Tất cả cùng hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính hy sinh; 25 năm "Lên rừng xuống biển" của Quỹ học bổng Vừ A Dính và 10 năm hoạt động "Kết nối biển với bờ" của Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu".

Cuộc họp mặt đầu xuân Giáp Thìn còn là dịp để hội viên gặp gỡ, giao lưu, truyền cảm hứng và tiếp tục kết nối những tấm lòng mong muốn hành động vì biển đảo quê hương.

Kết nạp thêm thành viên mới để góp phần xây dựng biển, đảo quê hương- Ảnh 2.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn, Phó Giám đốc Quỹ học bổng Vừ A Dính lên trao thẻ hội viên mới vừa kết nạp

LÊ THANH

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cho biết trong thời gian tới Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" sẽ tiếp tục phát triển theo hướng rộng hơn, vững chắc hơn. Đó là đẩy mạnh công tác phát triển lực lượng để nâng tổng số hội viên tập thể lên 200 đơn vị và 5.000 hội viên cá nhân. Vận động kinh phí để thực hiện 5.000 suất học bổng cho học sinh vùng biển đảo trong 2 năm 2024 và 2025. Xây dựng 20 căn nhà đồng đội cho đối tượng chính sách của hải quân, cảnh sát biển, biên phòng đang làm nhiệm vụ ở những vùng phên dậu của Tổ quốc. Tiếp tục thực hiện tốt các dự án giáo dục đầu tư theo chiều sâu để góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ cho vùng biển đảo…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.