Kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn sẽ được công bố đúng kỳ nghỉ tết?

Vũ Hân
Vũ Hân
10/01/2019 16:43 GMT+7

Theo cập nhật mới nhất từ UBND xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), 15/18 công trình có vi phạm đã được xử lý, tuy nhiên vẫn trễ hẹn so với mục tiêu xử lý xong trong tháng 11.2018.

[VIDEO] Rừng phòng hộ Sóc Sơn bị “băm nát” bởi biệt thự của giới nhà giàu - Video thực hiện tháng 10.2018
Trao đổi với phóng viên sáng 10.1, ông Nguyễn Đức Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), cho biết đến thời điểm hiện tại, xã đã xử lý, cưỡng chế 15/18 công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất thuộc quy hoạch là rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú.
Ông Tâm thừa nhận, việc xử lý các công trình vi phạm thực hiện chậm so với kế hoạch của lãnh đạo cấp trên giao và xã đang cố gắng, trong tháng 1 này sẽ tiếp tục giải quyết, xử lý các trường hợp vi phạm còn lại.
Hồi tháng 10.2018, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, cho biết sẽ xử lý xong các công trình vi phạm này trong tháng 11.2018.
Cũng tại thời điểm đó, ông Tuấn cho biết, huyện không chỉ tập trung giải quyết vi phạm trật tự xây dựng tại xã Minh Phú (18 công trình đã đề cập ở trên), mà còn ở các xã Minh Trí, Phú Minh, Phú Cường, Phù Lỗ, trong đó riêng thôn Minh Tân, xã Minh Trí đã có 27 công trình xây dựng đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường.
Tuy vậy, đây vẫn chỉ là những công trình nhỏ, phần “tắc” của Hà Nội chính là xử lý các công trình vi phạm lớn, gây nhiều luồng quan điểm khác nhau như Việt phủ Thành Chương, nhà ca sĩ Mỹ Linh.
Trao đổi nhanh với Thanh Niên, ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội, cho biết việc thanh tra toàn diện các dự án vi phạm tại Sóc Sơn vẫn diễn ra như kế hoạch và kết luận thanh tra cũng sẽ được công bố “đúng theo quy định của luật Thanh tra”.
Đây sẽ chỉ là kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất; trật tự xây dựng từ 2008 đến nay trên địa bàn xã Minh Trí và Minh Phú; cũng như việc thực hiện các nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố và chỉ đạo xử lý sau thanh tra của UBND thành phố Hà Nội về vấn đề này.
Riêng chỉ đạo hồi tháng 11.2018 của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc thanh tra toàn diện việc quản lý đất đai trên địa bàn huyện Sóc Sơn, không giới hạn ở khu vực 2 xã trên cũng như các nội dung thanh tra đã được UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, ông Nguyễn An Huy cho biết sẽ phải ban hành một quyết định thanh tra mới, và do đó, kết quả sẽ có sau.
Theo luật Thanh tra, cuộc thanh tra do thanh tra tỉnh, thanh tra bộ tiến hành sẽ có thời gian không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày, tính từ thời điểm công bố kết luận thanh tra.
Việc thanh tra tại 2 xã Minh Trí, Minh Phú đã được Thanh tra thành phố công bố từ ngày 22.10.2018, do đó đến nay đã hết thời hạn thanh tra (kể cả trong trường hợp phức tạp).
Cũng theo luật Thanh tra, chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận thanh tra và gửi tới thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên, đối tượng thanh tra.
Theo Nghị định số 86/2011, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra.
Như vậy, nhiều khả năng kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn sẽ được Hà Nội công bố vào dịp tết âm lịch, tương tự như kết luận thanh tra việc lát đá vỉa hè năm ngoái (công bố vào đúng ngày 13.2, tức 28 tết, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018).
Khi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, đích thân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng cam đoan với cử tri sẽ công bố kết luận thanh tra trước tết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.