Kênh Rạch Nhảy, nước không còn chảy...

Thanh Đông
Thanh Đông
18/04/2018 10:02 GMT+7

Nhiều hộ dân sống dọc kênh Rạch Nhảy (thuộc khu vực các quận 6, 8 và Bình Tân, TP.HCM) phản ảnh đoạn từ chân cầu Mỹ Thuận (trên đường An Dương Vương) đến miệng cửa xả (đường Lý Chiêu Hoàng) gần như tắc nghẽn vì ô nhiễm.

Bà Võ Thị Hoa, nhà ở hẻm 242 An Dương Vương (P.16, Q.8) than thở: “Nhà tôi sát bên kênh và phải đóng cửa suốt vì không chịu nổi mùi hôi. Tình trạng ô nhiễm khiến ruồi, muỗi gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của gia đình tôi và bà con”.
Qua ghi nhận, khi nước lớn, đủ các loại rác, xác động vật cùng lục bình trôi dạt, dồn về khu vực đoạn từ cầu Mỹ Thuận đến miệng cửa xả. Chưa hết, những người buôn bán trên cầu Mỹ Thuận và chợ tự phát gần đó cũng vô tư vứt rác xuống dòng kênh này, khiến tình trạng ô nhiễm thêm trầm trọng.
Ông Nguyễn Văn Toại, một hộ dân có nhà sát kênh Rạch Nhảy, nói với chúng tôi: “Trước đây, ở phía bờ kênh thuộc P.10, Q.6, lâu lâu chúng tôi thấy có xe đến nạo vét, đưa rác lên bờ và chở đi. Tuy nhiên, từ cuối năm 2017 bờ kênh này bị rào lại, không thấy xe đến nạo vét rạch khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng nặng…”.
Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Thành Vinh, Chủ tịch UBND P.10, Q.6, cho biết kênh Rạch Nhảy đoạn từ cầu Mỹ Thuận đến miệng cửa xả dài khoảng 200 m, đây là kênh thoát nước, thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm chống ngập TP.HCM.
Ngày 20.3, UBND phường đã có công văn gửi Trung tâm chống ngập thành phố, báo cáo tình trạng ô nhiễm ở đoạn kênh này và kiến nghị hướng xử lý. Trung tâm chống ngập sau đó đã cử cán bộ xuống khảo sát tình hình. “Theo thông tin chúng tôi có được thì thời gian tới, họ sẽ triển khai nạo vét đoạn rạch này, nhằm khơi thông dòng chảy, chấm dứt tình trạng ô nhiễm”, ông Vinh cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.