Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lần đầu tiên có cầu đi bộ bắc ngang

07/12/2023 13:14 GMT+7

Cầu đi bộ mới bắc ngang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã hoàn thành khoảng 90%, góp phần tăng cường kết nối giữa quận 1 và quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Cầu đi bộ nằm trong dự án cáp ngầm 220kV Tao Đàn - Tân Cảng, do Công ty Truyền tải điện Miền Nam làm chủ đầu tư với quy mô dài 100m, rộng hơn 2m, tổng đầu tư khoảng 10 tỉ đồng.

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lần đầu tiên có cầu đi bộ bắc ngang - Ảnh 1.

Cầu đi bộ đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng thi công

N.NGOC

Công trình nằm giữa cầu Thị Nghè và Điện Biên Phủ, nối đường Hoàng Sa, quận 1 và Trường Sa, quận Bình Thạnh. Đây là cầu đi bộ đầu tiên được xây trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với kết cấu gồm ba 3 nhịp bêtông cốt thép.

Hiện thân cầu đã thành hình, tại công trường có nhiều máy móc đang được tập kết, công nhân đang thi công nốt những hạng mục cuối cùng. Công trình dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024 để phục vụ người dân thành phố. Ngay khi cây cầu hoàn thành, người dân có thể đi bộ thông qua cầu bộ hành này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.