Keisuke Honda dẫn dắt tuyển U.23 Campuchia tranh tài ở giải Đông Nam Á 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/02/2022 19:51 GMT+7

Tiền đạo người Nhật Bản Keisuke Honda sẽ đích thân phụ trách tuyển U.23 Campuchia tranh tài tại Giải U.23 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 14 - 26.2.

Quyết định trên được thông báo bởi Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC), nơi mà Honda đang giữ vị trí quản lý các tuyển quốc gia nước này. Theo đó, chân sút trứ danh tuyển Nhật Bản sẽ phụ trách tuyển U.23 Campuchia sau khi quản lý tuyển quốc nước này tại AFF Cup 2020 kết thúc vào đầu tháng 1.

Keisuke Honda sẽ chỉ đạo chủ nhà U.23 Campuchia tại U.23 Đông Nam Á 2022

afp

Như vậy, với vai trò trên, tiền đạo 35 tuổi này sẽ tạm gác việc thi đấu để tập trung chỉ đạo tuyển U.23 Campuchia hướng đến thành tích cao ở Giải U.23 Đông Nam Á 2022 trên sân nhà. Trước đó, Honda đã kết thúc hợp đồng với CLB Suduva (giải hàng đầu Lithuania) vào ngày 31.12 năm ngoái, nhưng anh vẫn chưa muốn giã từ sự nghiệp “quần đùi áo số”.

Trong danh sách sơ bộ, Honda đã triệu tập tổng cộng 74 cầu thủ đến từ một số CLB thuộc ở giải hạng nhất, hạng nhì Campuchia cũng như các đội bóng nhỏ của địa phương. Danh sách sẽ được rút gọn xuống còn 28 cầu thủ sau khi HLV Ryu Hirose và ban huấn luyện tiến hành một buổi tuyển chọn từ ngày 2 - 4.2. Danh sách cuối cùng sẽ của đội chủ nhà sẽ được công bố trước khi giải đấu khai mạc.

Phần lớn tuyển thủ quốc gia Campuchia tại AFF Cup 2020 thuộc "biên chế" tuyển U.23 dự Giải U.23 Đông Nam Á 2022

FFC

Ở giải đấu này, đội chủ nhà Campuchia nằm ở bảng A cùng với U.23 Brunei, U.23 Timor Leste và U.23 Philippines. Bảng B gồm tuyển U.23 Lào, U.23 Myanmar, U.23 Malaysia và đương kim vô địch Indonesia, trong khi bảng C có U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan và U.23 Singapore.

2 sân vận động được chọn làm địa điểm tổ chức các trận đấu của Giải U.23 Đông Nam Á năm nay Prince và sân vận động Quốc gia Morodok Teko. Cả hai sân đều nằm ở thủ đô Phnom Penh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.