Kẻ xả súng không mặc quần bị bắt sau 36 giờ bị truy nã

24/04/2018 09:06 GMT+7

Sau hơn một ngày rưỡi truy lùng, cảnh sát hôm 23.4 cuối cùng đã tóm được nghi phạm trong vụ xả súng khiến 4 người chết ở một nhà hàng tại thành phố Nashville vào cuối tuần qua.

Những hình ảnh do cảnh sát thành phố Nashville, bang Tennessee (Mỹ), đăng tải cho thấy Travis Reinking, công nhân xây dựng 29 tuổi, đã bị bắt. Đây là nghi phạm chính trong vụ xả súng trường AR-15 tại nhà hàng Waffle House ở Nashville hôm 23.4 trước khi tháo chạy khỏi hiện trường trong tình trạng trần trùng trục.
Bức ảnh cho thấy Reinking trong bộ dạng nhếch nhác, mặc chiếc áo thun đỏ rách rưới và quần jeans dơ dáy. Vai của nghi phạm bị nhiều vết trầy, theo Reuters.
Lúc bị bắt, nghi phạm vẫn còn một khẩu súng ngắn và băng đạn trong ba lô mang theo. Reinking không hé răng một lời với cảnh sát, và đang bị tạm giam với mức bảo lãnh 500.000 USD cho mỗi cáo buộc giết người. Có tổng cộng 4 người thiệt mạng dưới họng súng của nghi phạm.
Hơn 150 cảnh sát và đặc vụ đã vào cuộc sau khi Reinking bỏ chạy khỏi nhà hàng. Sau đó, dựa trên manh mối do người dân cung cấp, cảnh sát đã lùng sục khu rừng cách nhà hàng trong vụ xả súng khoảng 3 km. Chó nghiệp vụ và trực thăng được điều động hỗ trợ.
Cảnh sát Carlos Lara của thành phố Nashville cho hay khi một đặc vụ phát hiện Reinking và ra lệnh cho y nằm xuống, nghi phạm đã hợp tác. “Y không tìm cách bỏ chạy”, cảnh sát Lara cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.