Kẻ trộm chuyên 'thổi' xe máy ở các bệnh viện sa lưới

19/10/2015 19:28 GMT+7

(TNO) Chiều nay, 19.10, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Trần Quang Cường (44 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

(TNO) Chiều nay, 19.10, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Trần Quang Cường (44 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Cường bị bắt tạm giam - Ảnh: Nguyễn TúCường bị bắt tạm giam - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo điều tra, Cường là đối tượng gây ra 10 vụ trộm cắp xe máy táo tợn ở các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn TP.Đà Nẵng từ tháng 5 đến nay.
Cường thường đi bộ hoặc xe ôm đến bệnh viện, nhắm vào các xe máy đời cũ dễ phá khóa, sau khi nổ máy, Cường liều lĩnh phóng thẳng ra cổng bất chấp sự ngăn chặn của bảo vệ bãi xe.
Đoản phá khóa Cường sử dụng - Ảnh: Nguyễn Tú
Cường vốn đã có 4 tiền án về tội giết người và trộm cắp tài sản, từ năm 2000 đến nay, thời gian Cường ở trong tù còn nhiều hơn ở nhà.
Cường khai nhận, số xe máy trộm được, Cường gửi xe khách chở vào Sài Gòn cho đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) tiêu thụ. Sau đó, Tuấn gửi tiền ra Đà Nẵng cho Cường theo hình thức dịch vụ chuyển phát.
Chiều cùng ngày, Công an Q.Hải Châu thưởng nóng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận về thành tích khám phá nhanh vụ án trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.