Kẻ tân phát xít xả súng giết 15 người tại trường học Nga rồi tự sát

La Vi
La Vi
27/09/2022 08:18 GMT+7

Một tay súng mặc áo có biểu tượng chữ thập ngoặc đã giết chết ít nhất 15 người, trong đó có 11 trẻ em, tại một trường học Nga hôm 26.9.

Theo cơ quan điều tra, có 24 người bị thương trong vụ xả súng. Nghi phạm tấn công sau đó đã tự sát.

Theo các nhà điều tra, người này mang theo 2 súng ngắn cùng rất nhiều đạn. Kẻ tấn công giết 2 nhân viên bảo vệ, sau đó xả súng vào học sinh và giáo viên tại Trường học số 88 tại TP.Izhevsk, Cộng hòa Udmurtia thuộc Nga.

Giới chức xác định nghi phạm là Artem Kazantsev (khoảng 30 tuổi), từng là học sinh của ngôi trường nói trên.

Hiện trường vụ xả súng ở Trường học số 88 tại TP.Izhevsk

reuters

Ủy ban Điều tra Nga cho biết họ đang xem xét mối liên hệ tân phát xít của Kazantsev.Thống đốc khu vực Alexander Brechalov nói người này đã đăng ký tại một cơ sở điều trị "tâm thần-thần kinh".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin "vô cùng thương tiếc" những nạn nhân trong vụ xả súng, và gọi đây là "hành động khủng bố của người dường như thuộc tổ chức hoặc nhóm tân phát xít".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.