Kẻ ô ‘xe nhà đậu’ dưới lòng đường: Chính quyền vận động, chủ nhà xóa bỏ

07/11/2021 14:37 GMT+7

Sau khi thông tin một ô vẽ tự phạt 'xe nhà đậu' được đăng tải, chủ nhà đã xóa ô trắng và dòng chữ ‘xe nhà đậu’ theo đúng quy định.

Đại diện công an P.Hiệp Bình Chánh cho biết ngay khi nắm được thông tin đã chỉ đạo công an khu vực trực tiếp đến nhà dân vận động gia đình xóa ô kẻ, trả lại nguyên trạng mặt đường. Chủ nhà sau khi được vận động đã tiến hành sơn đen và xóa dòng chữ ‘xe nhà đậu’ theo đúng quy định.

Vị này cũng chia sẻ thêm sẽ tổ chức tuyên truyền, thông tin đến người dân các quy định pháp luật về vấn đề trên để tránh xảy ra các sự việc tương tự. Thêm vào đó, việc đậu xe vô ý thức cũng sẽ được xử lý nghiêm trong quá trình kiểm tra, rà soát trên địa bàn.

Chủ nhà đã xóa ô trắng và dòng chữ ‘xe nhà đậu’

CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, một chủ nhà trên đường số 23, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM đã kẻ ô trắng với dòng chữ ‘xe nhà đậu’ trên lòng đường bên hông nhà. Vợ chủ nhà cho biết họ làm vậy để “đi đâu về có chỗ đậu xe” vì chồng bà đi về không có giờ giấc cố định. Khu vực này lại có nhiều xe lạ đến đậu vài tiếng đến cả ngày nên khi chủ nhà về không có chỗ đậu xe, phải đem gửi bãi.

Tuy nhiên, hành động tự ý sơn, vẽ trên lòng đường là vi phạm quy định pháp luật về giao thông đường bộ. Thứ nhất là cản trở lưu thông đường bộ. Thứ hai là gây mất cảnh quan đô thị. Chỉ có cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sơn, vẽ bản chỉ dẫn dưới lòng đường nhưng phải phù hợp từng khu vực đô thị. Cơ quan chức năng có thể nhắc nhở họ bước đầu, yêu cầu trả lại nguyên trạng mặt đường. Nếu chủ sở hữu không thực hiện, cơ quan chức năng có thể tiến hành xử phạt hành chính theo Nghị định 100.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.