'Kẻ kiến tạo' - khi loài người chống lại trí tuệ nhân tạo

Thế Sang
Thế Sang
26/09/2023 07:30 GMT+7

Giữa lúc "cơn sóng thần" ChatGPT khiến đề tài trí tuệ nhân tạo (AI) nóng trở lại và hậu quả đợt đình công của giới biên kịch, nghệ sĩ đòi quyền lợi ở Hollywood do bị AI "cướp việc" chưa khắc phục hết, sự ra đời của tác phẩm Kẻ kiến tạo (tựa tiếng Anh: The Creator) do đạo diễn Gareth Edwards (48 tuổi) "cầm trịch" càng mang tính thời sự.

Nếu không kể đến việc Gareth Edwards phải vun vén ngân sách làm phim chỉ 80 triệu USD (số tiền không quá ít nhưng cũng không thể nói là dư dả đối với một dự án khoa học viễn tưởng) sao cho việc đầu tư thực hiện Kẻ kiến tạo đâu vào đấy, rõ ràng đây là tác phẩm đầy tham vọng của ông khi mà quá trình quay dựng, dàn diễn viên lẫn chiều sâu câu chuyện rất quy mô.

'Kẻ kiến tạo' - khi loài người chống lại trí tuệ nhân tạo  - Ảnh 1.

Ngô Thanh Vân trong phim The Creator

20th Century Studios

Trong phim, thế giới chia thành 2 nửa - một nửa thuộc bối cảnh phương Tây và nửa còn lại thuộc bối cảnh châu Á, nơi đóng vai trò trung tâm cuộc chiến giữa con người và AI. Phim Kẻ kiến tạo đưa lên màn ảnh lớn những giằng xé, ngổn ngang trong cuộc sống của con người giữa thời buổi AI đang tạo nên nhiều tranh cãi như hiện nay, đồng thời gợi lên những suy ngẫm về sự tồn vong, hiện sinh của nhân loại với một bên là máy móc vô tri.

Nhiều diễn viên nổi tiếng tham gia dự án gồm John David Washington, Allison Janney, Ken Watanabe, Ngô Thanh Vân… Phim quay trải dài nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Nhật Bản, Nepal... (6 trong số 8 quốc gia mà đoàn phim ghi hình). Hàng ngàn cảnh quay sử dụng hiệu ứng kỹ xảo để làm nổi bật lên mối quan hệ căng thẳng trong tương lai giữa loài người và trí thông minh nhân tạo.

Gareth Edwards lấy cảm hứng từ hàng loạt tác phẩm người đóng (live action) và hoạt hình Nhật Bản (anime), chủ yếu là những tác phẩm đề cập sự trỗi dậy, thống trị của AI đối với thế giới đầy bất ổn của loài người như Blade Runner (1982), Akira (1988) - để sáng tạo nên The Creator.

Trước khi một lần nữa chạm tay vào câu chuyện có quy mô dàn trải như The Creator, Gareth Edwards đã thực hiện những tác phẩm cũng có quy mô lớn như Godzilla (2014) - phim tái khởi động toàn bộ thương hiệu quái vật kaiju cùng tên của Nhật Bản và Rogue One: A Star Wars Story (2016) - phần ngoại truyện của thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao.

Phim dự kiến chiếu ngày 29.9. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.