Kế hoạch hành động của Thủ tướng Anh nhằm 'khiến Nga thất bại ở Ukraine’

Khánh An
Khánh An
06/03/2022 08:14 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi các nước gây tác động kinh tế tối đa đối với Nga, hỗ trợ Ukraine và tìm giải pháp ngoại giao để xuống thang tình hình tại Ukraine.

Thủ tướng Johnson phát biểu tại Hạ viện hôm 2.3

reuters

Tờ The Guardian ngày 6.3 đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra kế hoạch hành động nhằm phản ứng việc Nga đưa quân đến Ukraine, đồng thời kêu gọi lãnh đạo các nước ủng hộ kế hoạch nhằm đảm bảo Nga sẽ thất bại.

Kế hoạch của Thủ tướng Johnson không bao gồm khả năng các nước phương Tây tham gia hành động quân sự đối phó Nga ở Ukraine.

Dự kiến ông sẽ gặp lãnh đạo Canada và nhiều nước châu Âu tại London từ ngày 7.3. Ông nhắc lại quan điểm đưa ra tại Hạ viện vào tháng trước rằng Nga phải thất bại khi tiến hành chiến dịch tại Ukraine.

Ukraine sáng 6.3: ngừng bắn kết thúc, Nga nối lại chiến dịch quân sự

Trong kế hoạch, ông đề xuất gây tác động kinh tế tối đa đối với Nga. “Chỉ bày tỏ sự ủng hộ đối với trật tự thế giới dựa trên luật pháp là không đủ, chúng ta phải bảo vệ nó trước nỗ lực nhằm viết lại luật lệ bằng lực lượng quân sự”, theo Thủ tướng Johnson.

Kế hoạch còn bao gồm việc thành lập liên minh nhân đạo quốc tế hỗ trợ người dân Ukraine, hỗ trợ năng lực tự vệ của Ukraine và gây áp lực nhiều hơn về kinh tế đối với Nga.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Johnson muốn vận động cộng đồng quốc tế có “nỗ lực mới và phối hợp” nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga.

Theo AFP dẫn bài phát biểu của ông Johnson, trong những ngày Nga tiến hành chiến dịch tại Ukraine, đã có “làn sóng chưa từng thấy của việc lên án trên toàn cầu”.

“Các nước trên toàn cầu đã áp đặt gói cấm vận lớn nhất từ trước đến nay đối với một nền kinh tế lớn. Ông Putin phải thất bại trong hành động đó”, theo bài phát biểu.

Tổng thống Putin: cấm vận chính là chiến tranh

Thủ tướng Anh còn kêu gọi có giải pháp ngoại giao để xuống thang với sự tham gia đầy đủ của chính phủ Ukraine, an ninh nhiều hơn cho khu vực châu Âu - Đại Tây Dương và chấm dứt hành động của Nga ở Ukraine.

Dự kiến sau cuộc gặp với thủ tướng Canada và Hà Lan vào ngày 7.3, Thủ tướng Johnson vào ngày 8.3 sẽ tiếp lãnh đạo các nước Cộng hòa Czech, Hungary, Ba Lan và Slovakia, những nước đối diện làn sóng tị nạn lớn từ Ukraine.

Xem thêm về tình hình khủng hoảng Ukraine - Nga:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.