Kẻ hiếp dâm ở Malaysia thoát án tù nhờ cưới nạn nhân

04/08/2016 21:42 GMT+7

Một người đàn ông Malaysia hiếp dâm bé gái 14 tuổi đã thoát án tù sau khi anh ta kết hôn với nạn nhân, kích ngòi làn sóng chỉ trích từ các nhà hoạt động nhân quyền.

Tòa án ở bang Sarawak hồi tuần rồi ra phán quyết rằng “không cần thiết phải tiếp tục xét xử vụ việc này” sau khi có chứng cứ cho thấy kẻ hiếp dâm và nạn nhân đã kết hôn, theo AFP ngày 4.8.
Vào năm 2015, Ahmad Syukri Yusuf trong độ tuổi 20 đã hai lần hiếp dâm nạn nhân, hiện 15 tuổi. Theo luật Malaysia, tội phạm hiếp dâm lãnh án mức án cao nhất là 30 năm tù giam và phạt roi, nhưng Yusuf thoát án tù.
Các nhà hoạt động nhân quyền cho hay những vụ việc này không phải hiếm có ở đất nước Malaysia với đa số người dân theo Hồi giáo, bởi vì gia đình các nạn nhân bị hiếp dâm thường muốn con gái họ kết hôn với kẻ hiếp dâm hơn là tên tuổi của nạn nhân bị bêu rếu trước tòa. Và điều này vô tình giúp kẻ hiếp dâm thoát cảnh bị pháp luật trừng trị.
“Hiếp dâm là hiếp dâm. Chúng ta cần có biện pháp giáo dục tốt hơn về vấn đề này. Trong nhiều năm qua, chúng tôi chứng kiến nhiều vụ những người đàn ông hiếp dâm cưới nạn nhân rồi sau đó ly dị và trả một số tiền cho gia đình nạn nhân”, nhà hoạt động nhân quyền Aegile Fernandez thuộc tổ chức phi chính phủ Tenaganita ở Malaysia cho AFP biết.
Lãnh đạo phe đối lập Teo Nie Ching cũng lên tiếng chỉ trích phán quyết của tòa án. “Đây không phải là lần đầu tiên kẻ hiếp dâm được phép cưới nạn nhân tuổi vị thành niên, và chắc chắn đây không phải là vụ cuối cùng”, bà Ching nói.
Vào năm 2013, một người đàn ông (có vợ và bốn đứa con) hiếp dâm bé gái 12 tuổi nhưng không bị phạt tù sau khi kết hôn nạn nhân, châm ngòi làn sóng phản đối gay gắt từ các nhà hoạt động nhân quyền. Tuy nhiên, một năm sau đó người đàn ông này lãnh án 12 năm tù giam.
Nạn tảo hôn là khá phổ biến ở Malaysia, theo AFP. Những cô gái dưới 16 tuổi phải được các tòa án Hồi giáo cấp giấy phép mới được kết hôn.
Các nhà hoạt động nhân quyền cáo buộc các tòa án Hồi giáo - chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự cho những người Hồi giáo - luôn sẵn sàng cấp giấy phép dù cô gái có thể bị hiếp dâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.