Kẻ giết bạn tình đồng tính rồi cướp của lãnh án

29/01/2015 15:20 GMT+7

(TNO) Ngày 29.1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 18 năm tù đối với Nguyễn Văn Bình (19 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM) về hai tội giết người và cướp tài sản.

(TNO) Ngày 29.1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 18 năm tù đối với Nguyễn Văn Bình (19 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM) về hai tội giết người và cướp tài sản.

Bị cáo Bình tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê
 
Ngoài ra, bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường 137 triệu đồng cho gia đình bị hại.
HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần có hình phạt tương xứng. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên tòa tuyên mức án như trên.
Theo cáo trạng, ngày 9.10.2013, anh T.T.V làm quen với Nguyễn Văn Bình tại công viên ở quận 1, sau đó rủ Bình đi chơi rồi thuê phòng trọ để quan hệ đồng tính.
Đến sáng 10.10, anh V. cho Bình 50.000 đồng, chở đến siêu thị ở quận Tân Bình và hẹn chiều sẽ quay lại đón.
Trong thời gian đó, Bình nảy sinh ý định giết "bạn tình" để cướp tài sản nên đi mua con dao bấm giấu trong người.
Khoảng 17 giờ cùng ngày, anh V. đến siêu thị chở Bình đi ăn uống rồi đi thuê phòng trọ tại quận Bình Tân.
Sau khi quan hệ đồng tính, thấy anh V. mất cảnh giác nên Bình rút dao đâm một nhát vào cổ. Anh V. vùng dậy chống trả thì bị Bình đâm liên tiếp vào người làm nạn nhân gục chết tại chỗ.
Sau đó, Bình kéo xác nạn nhân vào nhà vệ sinh lục lấy tiền, điện thoại di động, rồi lấy xe máy tẩu thoát.
Ngày 11.10, nhân viên nhà trọ phát hiện sự việc nên trình báo công an. Ba tháng sau, Bình bị công an bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.