Kẻ gian phá hàng loạt trụ điện song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
27/09/2023 19:15 GMT+7

Hàng loạt dây cáp điện của các trụ đèn đường trên đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua địa bàn P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) vừa đưa vào vận hành thì bị kẻ gian cắt trộm.

Chiều 27.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch UBND P.An Phú (TP.Thủ Đức) cho hay, địa phương đang phối hợp các đội nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức khẩn trương làm rõ vụ hàng loạt dây cáp điện của các trụ đèn trên đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua địa bàn) bị kẻ gian cắt trộm.

Các nắp đậy bị cạy, dây cáp bị cắt, rút trộm

D.K

Theo đó, hơn 1 tuần thông xe, hàng loạt đèn tại các trụ đèn trên tuyến đường nói trên không phát sáng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Vụ việc sau đó được lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nguyên nhân là do các dây cáp tại các trụ đèn này đã bị cắt, rút trộm. Tại hiện trường, các nắp đậy trụ đèn bị cạy, dây cáp bị cắt, gốc trụ bị đào bới để trộm dây cáp triệt để.

Điển hình, từ điểm giao giữa đường số 4, đường số 8 - đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến cầu Mương Kênh (P.An Phú), có hơn chục trụ đèn đã bị kẻ gian lấy trộm dây cáp. Tương tự, một số trụ đèn trên đường số 8 cũng bị cắt trộm dây cáp.

Liên quan đến vụ việc nói trên, hiện Công an TP.Thủ Đức khẩn trương vào cuộc xác mình, làm rõ.

Kẻ gian đào đến tận gốc, rút trộm triệt để dây cáp

D.K

Được biết, hạng mục đèn chiếu sáng trên đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (từ đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp) do Công ty TNHH xây dựng giao thông T&T là nhà thầu thi công. Hạng mục này vừa đưa vào sử dụng ngày 17.9, cùng thời điểm thông xe tuyến đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.