Kề dao vào cổ nữ sinh viên rồi cướp tài sản

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/11/2023 13:48 GMT+7

Thất nghiệp nhưng muốn kiếm tiền đãi đàn em, Hải theo dõi, kề dao vào cổ nữ sinh viên để cướp tài sản.

Ngày 1.11, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Lê Hồng Hải (31 tuổi, ngụ xã Sơn Thành, H.Sơn Hà, Quảng Ngãi) để làm rõ vụ cướp tài sản

Trước đó, lúc 2 giờ sáng 30.10, nữ sinh viên P.T.C.T (20 tuổi, quê xã Bình Đào, H.Thăng Bình, Quảng Nam) tan ca làm thêm ở quán ăn, về đến nhà trọ tại tổ 56, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu thì bị cướp tài sản.

Kề dao vào cổ nữ công nhân, cướp tài sản để nuôi đàn em ăn chơi - Ảnh 1.

Nghi phạm Lê Hồng Hải

NGUYỄN TÚ

T. kể, chị vừa mở cổng để dắt xe máy vào, thì bất ngờ bị một nam thanh niên áp sát từ phía sau, dùng dao kề vào cổ. Chị T. kêu cứu nhưng kẻ cướp lập tức đè chị xuống đất. Trong lúc giằng co, chị T. bị con dao cứa vào cổ gây vết thương dài 1,5 cm.

Nghi phạm khống chế chị T., lục soát, cướp điện thoại trị giá 18 triệu đồng rồi phóng xe bỏ trốn.

Chị T. trình báo Công an P.Hòa Khánh Bắc, vụ việc được chuyển lên Công an Q.Liên Chiểu. Đến tối 31.10, lực lượng truy xét xác định manh mối, đến phòng trọ ở đường Trường Chinh (P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ), khống chế Lê Hồng Hải khi nghi phạm này đang nhậu, "ăn mừng" vụ cướp tài sản với 3 đàn em gồm 1 nam và 2 nữ.

Tại cơ quan công an, ban đầu Hải chối tội. Qua đấu tranh và các chứng cứ, Hải khai nhận do thất nghiệp 4 tháng, nhưng sĩ diện với đàn em cùng phòng trọ, nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Rạng sáng 30.10, Hải mang theo dao rọc giấy, chạy xe máy lòng vòng các tuyến đường trong khu công nghiệp và vịnh Đà Nẵng. Hải bám theo chị T. khi tan làm để cướp tài sản

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 1.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.