Kẻ đánh bom tự sát của IS từng lãnh tiền ngồi tù 'oan' ở Guantanamo

23/02/2017 22:18 GMT+7

Tay súng của IS vừa đánh bom liều chết tại Iraq được xác định từng bị giam tại nhà tù Guantanamo và nhận được 1,25 triệu USD tiền bồi thường ngồi tù “oan” từ chính quyền London.

Theo Hãng tin UPI ngày 23.2, một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tên Abu-Zakariya al-Britani hồi đầu tuần đã cho nổ tung chiếc ô tô cài đầy bom bên ngoài căn cứ quân sự Iraq ở phía tây nam Mosul.
Điều đáng nói là Al-Britani, tên khai sinh Ronald Fiddler ở Manchester (Anh), đã được phóng thích khỏi nhà tù Guantanamo của Mỹ vào năm 2004 sau khi bị bắt tại Pakistan cách đó 2 năm.
Theo lời thân nhân, Al-Britani khăng khăng cho rằng mình vô tội, và sau khi được trả tự do đã được chính phủ Anh bồi thường 1,25 triệu USD để giữ bí mật về những gì diễn ra trong tù.
Y đã đến Syria vào năm 2014, tức 10 năm sau khi ra tù, và tự tay cho nổ tung ô tô kết thúc cuộc đời mình vào ngày 20.2.
Cựu thủ tướng Anh Tony Blair, người đã vận động để Mỹ thả al-Britani, cho hay ông không hối tiếc về quyết định của mình, dù quyết định này khiến ngân sách bị tốn một khoản vô ích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.