Kẻ cướp giật ở TP.HCM 'ngựa quen đường cũ'

Trần Tiến
Trần Tiến
23/08/2019 17:32 GMT+7

Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận. Trong đó, Phạm Đức Khoa (18 tuổi) đã từng bị bắt vì tội cướp giật.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 22.8, tổ tuần tra thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.1 trong lúc rà soát địa bàn, thì phát hiện 4 thanh niên chạy trên 2 xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Thủ (P.Đa Kao, Q.1) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành bám sát, theo dõi. Lát sau, 2 thanh niên chạy xe máy BS 54S7 - 5064 cướp giật chiếc ĐTDD của một nữ sinh đi bên đường, nhưng bị rớt ngay sau đó, cả nhóm cũng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua truy bắt, 2 tên cướp bị lực lượng chức năng bắt giữ, 2 tên còn lại nhanh chân tẩu thoát. Tang vật thu giữ là một ĐTDĐ hiệu iPhone 7 Plus.

Tại cơ quan công an, 2 tên cướp khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản. Theo lời khai, khoảng 13 giờ cùng ngày, Phạm Đức Khoa (18 tuổi) gặp N.A.K (15 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và 2 người lạ mặt tại một quán game tại Q.Bình Thạnh. Do thiếu tiền tiêu xài, cả nhóm thống nhất đi cướp giật tài sản.

Đến 18 giờ, khi Khoa và K. phát hiện nữ sinh cầm ĐTDĐ đi bên đường và áp sát giật điện thoại nhưng bị rớt, cả nhóm tháo chạy. Riêng Khoa và K. bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Được biết, Khoa trước đó đã bị bắt vì hành vi “cướp giật tài sản” và được tại ngoại do đang trong quá trình điều tra. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.