Kẻ cầm đầu ‘phòng chat thứ N’ chấn động Hàn Quốc lãnh 42 năm tù

15/10/2021 07:11 GMT+7

Theo Korea Times , tòa án vừa phê chuẩn mức án 42 năm tù cho Cho Joo Bin - kẻ chủ mưu ‘phòng chat thứ N’. Đây là đường dây lạm dụng tình dục trực tuyến gây chấn động dư luận Hàn hồi 2020.

Cho Joo Bin - kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" gây căm phẫn dư luận Hàn

yonhap

Mức án trên được Tòa án Tối cao Hàn Quốc thông qua hôm 14.10. Ngoài hình phạt 42 năm tù, Cho Joo Bin (25 tuổi) còn bị đeo thiết bị theo dõi điện tử trong 30 năm, nộp khoản tiền 100 triệu won (gần 2 tỉ đồng). Bên cạnh đó, hắn bị cấm làm việc tại các cơ sở có liên quan đến trẻ em cũng như bị công khai thông tin cá nhân trong suốt 10 năm sau khi được thả.

Cho Joo Bin phạm tội từ tháng 3.2019 đến tháng 2.2020 trước khi bị cảnh sát bắt vào tháng 3 năm ngoái. Cho Joo Bin bị truy tố vào tháng 4.2020 vì điều hành đường dây phạm pháp cùng với 38 đồng phạm. Chúng tiến hành đe dọa, cưỡng ép 74 nạn nhân nữ (trong đó có 16 trẻ vị thành niên) quay các video với nội dung khiêu dâm. Các đoạn phim này sau đó được bán cho những thành viên của Baksabang - một phòng chat trên ứng dụng Telegram. Gã này cũng bị buộc tội che giấu 108 triệu won tiền thu được từ hành vi phạm tội.

Một nhóm các nhà hoạt động chống lại tội ác tình dục kỹ thuật số công khai chỉ trích hành động vô nhân đạo của Cho Joo Bin và các đồng phạm

yonhap

Các công tố viên ban đầu yêu cầu Tòa án quận trung tâm Seoul kết án Cho tù chung thân, nhấn mạnh tội ác của hắn ở mức độ nghiêm trọng chưa từng có. Luật sư của các nạn nhân chia sẻ với phóng viên rằng tên cầm đầu “phòng chat thứ N” ban đầu tỏ ra không chút hối lỗi khi bị điều tra. Trong phiên sơ thẩm hồi tháng 11.2020, Cho đã bị kết án 40 năm tù trước khi tăng lên mức 45 năm vào tháng 2.2021 nhưng sau đó tòa phúc thẩm thay đổi xuống còn 42 năm.

Korea Herald tiết lộ, ngoài trường hợp của Cho Joo Bin, trong phán quyết hôm 14.10, Tòa án Tối cao cũng thông qua mức án 13 năm tù đối với 4 đồng phạm của hắn, trong đó bao gồm một cựu công chức. Ngoài ra, tòa đã chấp nhận mức án lên đến 8 năm tù đối với 2 thành viên của Baksabang.

Công chúng Hàn luôn mong mỏi những kẻ liên quan đến "phòng chat thứ N" bị trừng trị thật nặng đồng thời hy vọng cơ quan chức năng ngày càng quyết liệt trong việc xử lý tội phạm tình dục

yonhap

Phòng chat thứ N” là nơi người dùng trả tiền để xem những nội dung khiêu dâm, bạo lực tình dục, xúc phạm thân thể phụ nữ... Những kẻ cầm đầu đã chiếm đoạt thông tin của các nạn nhân sau đó đe dọa, ép buộc họ quay những video theo yêu cầu. Đường dây phạm tội này thu hút gần 260.000 tài khoản người dùng, có khoảng 74 nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái. Đây là vụ án bóc lột tình dục kỹ thuật số lớn nhất được tiết lộ tại Hàn Quốc từ trước đến nay.

Vụ "phòng chat thứ N" bị phanh phui vào năm ngoái đã làm chấn động dư luận xứ kim chi và bùng lên làn sóng căm phẫn dữ dội đối với những kẻ đứng sau tội ác nghiêm trọng này. Vụ án cũng thôi thúc các nhà chức trách đẩy mạnh hàng loạt biện pháp cứng rắn hơn chống lại những tội ác tình dục và trừng phạt những kẻ liên quan: từ nhà sản xuất, phân phối đến người mua, nhà quảng cáo và những ai sở hữu nội dung được chia sẻ trong nhóm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.