Kẻ bắt cóc trẻ em để bán sang Trung Quốc lãnh án 12 năm tù

18/08/2014 16:15 GMT+7

(TNO) Muốn có tiền tiêu xài, Hương đã bắt cóc bé trai 5 tuổi để bán sang Trung Quốc.

(TNO) Muốn có tiền tiêu xài, Hương đã bắt cóc bé trai 5 tuổi để bán sang Trung Quốc.

Nguyễn Thị Ngọc Hương bị dẫn giải sau khi nhận 12 năm tù giam d
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hương bị dẫn giải sau phiên tòa

Ngày 18.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Hương (39 tuổi), ngụ tỉnh Đồng Nai mức án 12 năm tù về tội “mua bán, chiếm đoạt trẻ em”.

Theo cáo trạng, năm 2011, Hương lấy chồng người Trung Quốc. Trong thời gian chung sống tại đây, Hương biết việc những người Trung Quốc giàu có muốn mua trẻ em với giá từ 60 triệu - 100 triệu đồng.

Để có tiền tiêu xài, Hương nảy sinh ý định mua hoặc bắt cóc trẻ em Việt Nam đem sang Trung Quốc bán. Vì vậy, giữa tháng 10.2013, cô về quê.

Sáng 24.10.2013, sau hai ngày lân la tại Bệnh viện Từ Dũ tìm mua trẻ em không được, Hương phát hiện cháu Nguyễn Tấn Thiên Bảo (5 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) lúc đó đang chơi một mình.

Hương lại gần dụ dỗ và đưa cháu Bảo đi chợ mua quà bánh, quần áo rồi bắt xe đò đi Hà Nội.

Phát hiện lạc mất con, mẹ Bảo báo công an nhờ truy tìm.

Khoảng 5 giờ ngày 26.10.2013, Hương cùng cháu bé đi đến địa phận huyện Phú Xuyên (TP.Hà Nội) thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Tin, ảnh: Hương Giang

>> Phá nhanh vụ bắt cóc trẻ em
>> Vào bệnh viện bắt cóc trẻ em
>> Ý phá đường dây bắt cóc trẻ em quốc tế
>> Bắt tạm giam kẻ bắt cóc trẻ em
>> Phá nhanh vụ bắt cóc trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.