Kaspersky nhận 29 bằng sáng chế bảo mật mới

27/06/2015 08:00 GMT+7

(TNO) Hãng bảo mật Kaspersky ngày 26.6 thông báo họ đã nhận được thêm 29 bằng sáng chế mới, có liên quan đến các công nghệ bảo mật máy tính.

(TNO) Hãng bảo mật Kaspersky ngày 26.6 thông báo họ đã nhận được thêm 29 bằng sáng chế mới, có liên quan đến các công nghệ bảo mật máy tính.

Kaspersky vừa nhận được thêm hàng loạt bằng sáng chế bảo mật mới - Ảnh: AFP
Theo Kaspersky, trong thời gian gần đây trước tình hình diễn biến an ninh mạng ngày càng gia tăng, việc các công ty bảo mật tăng cường các công nghệ bảo mật mới sẽ giúp phòng tránh được những nguy cơ tấn công của tin tặc.

Cục Thương hiệu và Bản quyền sáng chế Mỹ (USPTO) đã cấp cho Kaspersky bằng sáng chế liên quan đến công nghệ mã hóa toàn bộ ổ đĩa (FDE) linh hoạt hơn và công nghệ đơn giản hóa việc quản lý các tài khoản và quy định chính sách mã hóa. Công nghệ này có thể tự động xác định danh sách người dùng đang hoạt động trên mỗi máy tính.

Cũng theo Kaspersky, tính đến tháng 6.2015, hãng có 322 bằng sáng chế tại Nga, Mỹ, Trung Quốc và châu Âu và đang chờ thêm 301 ứng dụng được cấp bằng sáng chế ở một số nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.