Kanye West phải trả 200 nghìn USD mỗi tháng tiền cấp dưỡng nuôi con

30/11/2022 08:22 GMT+7

Kim Kardashian và Kanye West chính thức ly hôn. Cả hai sẽ có “quyền tiếp cận bình đẳng” với bốn đứa con: North (9 tuổi), Saint (6 tuổi), Chicago (4 tuổi) và Psalm (3 tuổi).

Kim Kardashian (42 tuổi) và rapper Kanye West (45 tuổi) đã hoàn tất thủ tục ly hôn, kèm thỏa thuận về quyền nuôi con và tài sản, theo People.

Kim Kardashian và Kanye West chính thức ly hôn

people

Người chiến thắng giải Grammy sẽ trả cho Kim Kardashian 200.000 USD tiền cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng. Anh cũng chịu trách nhiệm chi trả một nửa chi phí giáo dục và an ninh cho bọn trẻ.

Cặp đôi đồng ý giải quyết tranh chấp liên quan đến con cái bằng cách tham gia hòa giải. Tuy nhiên, nếu một trong hai bên không tham gia, bên còn lại được phép đưa ra quyết định trong tranh chấp theo mặc định. Tài sản của cặp vợ chồng, bao gồm cả tài sản của họ, sẽ được phân chia dựa trên tài sản tiền hôn nhân của họ.

Quyết định ly hôn diễn ra 9 tháng sau khi Kardashian được phán quyết là độc thân hợp pháp

people

Quyết định ly hôn diễn ra 9 tháng sau khi Kardashian được phán quyết là độc thân hợp pháp trong một phiên điều trần tại tòa.

West trước đó từng thách thức yêu cầu được tuyên bố độc thân hợp pháp của Kardashian, nhưng đã nói trong một tuyên bố vào thời điểm đó rằng: “Tôi yêu cầu nhóm của mình xúc tiến việc ly hôn để tôi có thể tập trung vào những đứa con xinh đẹp”.

Kardashian và West bắt đầu hẹn hò vào năm 2012, kết hôn vào tháng 5.2014. Cuộc hôn nhân của họ rơi vào khủng hoảng khi Kanye West đưa ra lời đề nghị tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020 và tiết lộ những chi tiết đời tư về gia đình và cuộc hôn nhân trong chiến dịch tranh cử trên Twitter.

Vào thời điểm đó, Kardashian đề cập đến chẩn đoán rối loạn lưỡng cực của mình trong một tuyên bố công khai, xin người hâm mộ “lòng trắc ẩn” và thừa nhận mối quan hệ “phức tạp và đau đớn” của họ.

Kanye West, Kim Kardashian và các con

people

Kardashian đệ đơn ly hôn West vào tháng 2.2021 sau gần 7 năm chung sống. Nhiều tháng sau, vào tháng 12.2021, cô yêu cầu được tuyên bố là độc thân hợp pháp, yêu cầu tách các vấn đề về quyền nuôi con và tài sản khỏi tình trạng hôn nhân của mình, đồng thời được khôi phục tên thời con gái.

Trong hồ sơ tòa án nộp vào tháng 2.2022, Kardashian cho biết: “Tôi rất muốn được ly hôn. Tôi đã yêu cầu Kanye giữ kín vụ ly hôn của chúng tôi nhưng anh ấy đã không làm như vậy. Kanye đưa nhiều thông tin sai lệch về chuyện riêng tư của gia đình chúng tôi và tôi tin rằng việc tòa án chấm dứt tình trạng hôn nhân sẽ giúp Kanye chấp nhận rằng mối quan hệ hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc và tiến tới một con đường tốt hơn, điều này sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc cùng nuôi dạy con cái một cách tốt nhất”.

Kim Kardashian nói thêm: “Mặc dù tôi từng ước cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ mãi mãi nhưng tôi nhận ra rằng không có cách nào để hàn gắn cuộc hôn nhân này. Kanye West không đồng ý nhưng ít nhất có vẻ như anh đã nhận ra rằng tôi muốn kết thúc ngay cả khi anh không muốn như vậy. Tôi yêu cầu tòa án khôi phục tình trạng độc thân để có thể tiếp bước chương mới trong cuộc đời mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.