Kanye West lên tiếng bài Do Thái khiến tài sản ‘bốc hơi’ hàng tỉ USD

26/10/2022 10:41 GMT+7

Khối tài sản của Kanye West chỉ còn khoảng 400 triệu USD sau phát ngôn bài Do Thái gần đây. Theo ước tính của tạp chí Forbes , tổng giá trị tài sản của nam rapper trước phát ngôn lên đến hơn 6 tỉ USD.

Tờ Variety đưa quan điểm về trường hợp Kanye West: nghệ thuật đôi khi được tạo ra bởi những người kinh khủng, thậm chí vô đạo đức thì việc tiêu thụ tác phẩm của họ có nên hay không?

Các hợp đồng của rapper với Adidas, Balenciaga và Gap đã bị chấm dứt sau những bình luận phản bác lặp đi lặp lại của anh ấy về việc bài Do Thái, khiến giá trị tài sản ròng được báo cáo chỉ còn khoảng 400 triệu USD.

Tài sản của Kanye West bị “bốc hơi” hàng tỉ USD sau phát ngôn bài Do Thái

variety

Kanye West đã rời khỏi vị trí tỉ phú sau khi mất các hợp đồng với Adidas, Balenciaga và Gap do những bình luận phản bác nhiều lần của anh ấy về việc bài Do Thái. Rapper 43 tuổi từng sở hữu tài sản trị giá 6,6 tỉ USD vào tháng 3.2021, hiện chỉ còn 400 triệu USD theo Forbes.

Đầu tháng này, tài khoản Instagram và Twitter của Kanye West cũng bị hạn chế do những bình luận xúc phạm cộng đồng Do Thái.

Sau khi kết thúc thỏa thuận với Adidas, đại diện thương hiệu cho biết “những bình luận và hành động gần đây của West là không thể chấp nhận được, gây thù hận và nguy hiểm, đồng thời chúng vi phạm các giá trị của công ty về sự đa dạng, hòa nhập, tôn trọng lẫn nhau một cách công bằng”.

Sự hợp tác của Gap với thương hiệu Yeezy của Kanye West cũng kết thúc vào tháng trước. Vào thời điểm đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin các luật sư của West đã khởi xướng việc chấm dứt hợp đồng.

Ngoài ra, theo The New York Times, hợp đồng âm nhạc của chủ nhân ca khúc Good Life với Def Jam Recordings đã kết thúc sau khi phát hành album Donda năm 2021. Vào tháng 9.2022, công ty tài chính JP Morgan Chase chấm dứt mối quan hệ kinh doanh của họ với rapper, yêu cầu West chuyển tài khoản của anh ra khỏi ngân hàng trước ngày 20.11, BBC đưa tin.

Kanye West và vợ cũ Kim Kardashian

deadline

Mối quan hệ của Kanye West với Adidas bắt đầu vào năm 2013 và Forbes đã đưa tin hôm 25.10 rằng thỏa thuận với Adidas của West chiếm 1,5 tỉ USD tài sản ròng của anh dù nam rapper tuyên bố hợp đồng thực sự lên đến 4,3 tỉ USD. Hãng tin Bloomberg cũng đưa ra những con số tương tự vào tháng 3.2021, rằng thỏa thuận được định giá từ 3,2 tỉ đến 4,7 tỉ USD.

Thương hiệu Yeezy của Kanye West hợp tác với Gap, được công bố vào năm 2020, ban đầu dự tính kéo dài 10 năm, tạo ra doanh thu 1 tỉ USD hằng năm. Tuy nhiên, ngày ra mắt cửa hàng của Yeezy Gap liên tục bị lùi lại và chỉ có hai sản phẩm (bán độc quyền trực tuyến) thực sự được sản xuất trước khi chấm dứt hợp tác vào tháng 9.2022, theo The New York Times.

West cũng ký hợp đồng với Balenciaga để sản xuất một dòng quần áo bán tại hệ thống cửa hàng với nhãn hiệu Yeezy Gap do Balenciaga thiết kế vào tháng 1.2021. Giá trị hợp đồng giữa nam rapper với thương hiệu thời trang cao cấp này không được công bố.

Kanye West thông báo thông qua một cuộc phỏng vấn vào tháng 9.2022 với hãng tin Bloomberg rằng anh lên kế hoạch “đi một mình” và chấm dứt quan hệ đối tác với Gap lẫn Adidas. “Không ai muốn giữ mối quan hệ mà mọi người có thể ăn cắp sáng tạo của họ. Bây giờ là lúc tôi tạo ra ngành công nghiệp mới. Không còn công ty nào đứng giữa tôi và khán giả nữa”, West nói với Bloomberg.

Không rõ giá trị chính xác của hợp đồng giữa West và hãng thu âm Good Music của anh với Def Jam, nhưng có vẻ như doanh thu từ âm nhạc của rapper này đã giảm trong những năm gần đây. West không hoàn thành chuyến lưu diễn dài ngày kể từ chuyến lưu diễn Yeezus - thu về hơn 31 triệu USD kết thúc vào năm 2014. Chuyến lưu diễn Saint Pablo tiếp theo của anh được báo cáo đạt hơn 51 triệu USD nhưng West đã hủy gần 20 ngày diễn cuối do căng thẳng, kiệt sức và phải hoàn tiền cho người mua vé. Năm ngoái, West cũng rút lui khỏi một buổi biểu diễn rầm rộ được lên kế hoạch tại Coachella.

Sau khi West kết thúc thỏa thuận với Def Jam, nam rapper phát hành độc quyền album mới nhất Donda 2 thông qua một thiết bị trị giá 200 USD có tên Stem Player. Do phát hành theo gói phi truyền thống, Billboard đã không báo cáo doanh số bán album hoặc tính chúng vào bảng xếp hạng. Tuy nhiên, theo Variety, West đã bán được khoảng 39.500 Stem Player tính đến tháng 2.2022, đạt con số doanh thu khoảng 7,9 triệu USD.

Sự nghiệp của Kanye West đang lao dốc

variety

Có vẻ như tài sản lớn nhất của West bây giờ là bất động sản với một số ngôi biệt thự sang trọng và số tiền anh ấy kiếm được từ việc bán chúng. Năm 2014, West mua ngôi nhà trị giá 20 triệu USD ở Hidden Hills, California cho Kardashian (42 tuổi) và các con của họ - North (9 tuổi), Saint (6 tuổi), Chicago (4 tuổi), Psalm (3 tuổi) sinh sống. Kim Kardashian đã mua lại ngôi nhà này từ West với giá 23 triệu USD vào năm ngoái ngay khi họ làm thủ tục ly hôn, theo New York Post.

Kanye West hiện sở hữu một trang trại gần Cody, Wyoming - Yeezy Campus - mua vào năm 2019 với giá 14 triệu USD, một bất động sản trị giá 14 triệu USD khác có tên Bighorn Mountain Ranch, một nhà kho khổng lồ gần Greybull...

Vào tháng 4.2020, đài tin tức địa phương WGN9 của Chicago đưa tin West mua lại ngôi nhà thời thơ ấu của mình ở khu South Shore của thành phố với giá khoảng 225.000 USD. Ngôi nhà trước đây thuộc sở hữu của mẹ anh - Donda - mua vào đầu những năm 1980 và bán nó vào năm 2004.

Một bất động sản bên bờ biển trị giá 60 triệu USD ở Malibu đã được West mua vào năm ngoái, một nguồn tin trong giới bất động sản tiết lộ với tờ People vào tháng 9.2021. Tháng sau, West được cho là đã mua một ngôi nhà sang trọng khác ở Wijnegem, ngoại ô Antwerp (Bỉ), theo Daily Mail. Không rõ giá mua là bao nhiêu.

Vào tháng 12.2021, sau khi Kim Kardashian mua ngôi nhà ở Hidden Hills, Kanye West tậu một căn khác ở bên kia đường với giá 4,5 triệu USD. Vào thời điểm đó, các nguồn tin nói với People rằng anh dự định xây lại ngôi nhà, mặc dù không rõ việc xây dựng bắt đầu hay chưa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.