Kanye West đưa video khiêu dâm cho các giám đốc điều hành Adidas xem trong cuộc họp

11/10/2022 09:03 GMT+7

Trong một động thái kinh doanh kỳ lạ, Kanye West đã đưa một bộ phim khiêu dâm cho các giám đốc điều hành của Adidas xem để gây sốc, theo Page Six .

Cuộc họp mặt năm người đàn ông được quay và đưa vào một video dài 30 phút có tiêu đề “Last Week”, được tải lên YouTube vào ngày 9.10. Cảnh quay bằng ống kính fisheye (mắt cá) về buổi họp mặt cho thấy Kanye West và hai đại diện đang ngồi với hai giám đốc điều hành của Adidas trên những chiếc ghế màu đen được xếp thành hình bán nguyệt bên trong một căn phòng trống. Khuôn mặt của tất cả mọi người đều mờ đi, trừ West.

Cảnh quay bằng ống kính fisheye (mắt cá) về buổi họp mặt cho thấy Kanye West và hai đại diện đang ngồi với hai giám đốc điều hành của Adidas

Page Six

Cuộc gặp gỡ bắt đầu với việc nhà thiết kế kiêm rapper Kanye West (45 tuổi) cầm điện thoại của mình đưa trước mặt các doanh nhân trong khi một đoạn video được phát. Sau vài giây, một trong những người đàn ông hỏi, “Đây có phải là một bộ phim khiêu dâm không?”, West trả lời, “Vâng”. “Chúa ơi”, một người trong số họ thốt lên.

Bất chấp sự khó chịu của họ, người sáng lập công ty thời trang Yeezy vẫn tiếp tục đưa điện thoại của mình gần mặt họ. “Cố lên nào anh bạn. Cố lên”, West nói. Một trong những người đàn ông kéo tay cầm điện thoại của West ra khỏi mặt anh ta.

Mục đích đưa bộ phim khiêu dâm là vẽ ra sự tương quan giữa nội dung phim và các giao dịch kinh doanh giữa West với Adidas - công ty đảm nhận việc sản xuất và phân phối nhãn hàng Yeezy trị giá hàng tỉ USD của West.

Mối quan hệ gắn bó giữa Kanye West và Adidas có nguy cơ sụp đổ

Page Six

“Tôi chỉ làm việc với Adidas nếu anh ấy là giám đốc điều hành”, Kanye West nói và chỉ vào một trong những thành viên trong nhóm của mình.

“Công ty các bạn đã làm sai với đối tác. Toàn bộ video này mô tả sự lừa dối. Vậy thì tôi sẽ làm điều mà thật sự là cơn ác mộng tồi tệ nhất của các bạn. Cơn ác mộng tồi tệ nhất của các bạn không phải là tôi đánh bạn, không phải là tôi đóng phim khiêu dâm cũng không phải là tôi hét lên”, West nói tiếp.

Chỉ vào người đàn ông mà West muốn làm CEO rồi nói: “Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn”. Chỉ vào thành viên khác trong nhóm của mình, West nói thêm: “Và sau đó là cơn ác mộng tồi tệ thứ 2”.

“Đó là giấc mơ của bạn hay chỉ là một cơn ác mộng? Chúng ta đang làm gì vậy?”, một trong những giám đốc điều hành của Adidas đã hỏi.

Đại diện của West trả lời: “Điều bạn cảm thấy lúc này là cực kỳ khó chịu và đó chính xác là vấn đề bởi vì khi ai đó đánh cắp ý tưởng, sáng tạo của người đàn ông này, giống như bạn đang đánh cắp một đứa trẻ. Có những sản phẩm lấy cảm hứng từ Yeezy đang tạo ra doanh thu đáng kể vì mọi người không thể phân biệt được sự khác biệt. Anh ấy tức giận, và anh ấy đúng”.

Nam rapper gần đây liên tục tạo scandal

Page Six

Kanye West kết thúc quan hệ đối tác với Gap vì cáo buộc rằng gã khổng lồ bán lẻ không thực hiện lời hứa phát hành một số kiểu dáng nhất định và mở các cửa hàng Yeezy Gap chuyên dụng như kế hoạch.

“Chúng tôi đã chấm dứt làm ăn với Gap và họ biết họ đã sai”, đại diện của West cho biết.

Một trong những giám đốc điều hành Gap đồng ý, thừa nhận rằng anh ta và đối tác của mình “chắc chắn có thể làm tốt hơn rất nhiều theo cách làm việc với West cùng ê-kíp anh ta”.

Tháng 6.2022, Kanye West đã cảnh báo Adidas rằng thiết kế giày của hãng là bản làm lại Yeezy Slide của anh. Nam rapper khẳng định “Yeezy giả do chính Adidas sản xuất”.

Người chiến thắng giải Grammy tiếp tục công kích Adidas vào tháng 8, cáo buộc nhà bán lẻ đưa ra quyết định sau lưng anh và thuê một tổng giám đốc “không có kiến thức hoặc sự đồng ý” của anh.

Vẫn còn phải xem liệu Kanye West có cắt đứt quan hệ với Adidas hay không, mặc dù tháng trước anh từng đe dọa rằng sẽ làm như vậy khi hết hạn hợp đồng.

Nhưng Adidas có thể hạ gục nam rapper. Tuần trước, công ty thông báo rằng quan hệ đối tác của họ với Kanye West đang được “xem xét” sau vụ bê bối áo có in dòng chữ “White Lives Matter” của rapper.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.