Juventus mất ngôi đầu Serie A trong ngày Ronaldo thua cuộc đua “Quả bóng vàng”

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/12/2019 09:02 GMT+7

Cristiano Ronaldo đã lập công để giúp Juventus thoát thua trên sân nhà sau trận hòa 2-2 trước Sassuolo ở vòng 14 Serie A diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (2.12, giờ VN) giữa lúc những thông tin rò rỉ anh sẽ về sau đối thủ Lionel Messi trong cuộc cạnh tranh giải thưởng “Quả bóng vàng” năm nay.

Sau trận đấu, HLV Maurizio Sarri đã than thở rằng các cầu thủ Juventus đã không thi đấu với “cái đầu” của mình. Leonardo Bonucci đã mở tỷ số sớm cho chức vô địch Serie A ở giữa hiệp 1 nhưng lại bị lật ngược thế trận sau 2 pha lập công của Jeremie Boga và Francesco Caputo từ những sai lầm của hàng thủ và thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon.

Juventus đang có dấu hiệu sa sút do lục đục hậu trường

AFP

Thế trận lấn lướt sau đó của Juventus chỉ được cụ thể bằng pha gỡ hòa 2-2 của Ronaldo trên chấm 11m ở hiệp 2. Nhưng 1 điểm ở trận này đã khiến “Bà đầm già thành Turin” mất ngôi đầu vào tay Inter Milan, đội đánh bại SPAL với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Lautaro Martinez.
“Chúng tôi đã gặp tự gây rắc rối cho mình khi không sử dụng cái đầu của mình, trong đó đặc biệt là trong các tình huống dẫn đến 2 lần thủng lưới. Chúng tôi đã có hiệp một thiếu năng lượng”, HLV Sarri than thở sau trận đấu khi Juventus bị Inter vượt mặt tạo khoảng cách 2 điểm.

Inter Milan đoạt lại ngôi đầu Serie A

AFP

Sự xuất hiện của Ronaldo ở trận này nhận được sự chú ý rất lớn giữa những thông tin về cuộc đua tranh giải thưởng “Quả bóng vàng” (Ballon d'Or) năm 2019 bị rò rỉ. Nguồn tin trên tiết lộ siêu sao người Bồ Đào Nha thậm chí không có tên trong tốp 3 và sẽ cạch mặt không đến dự lễ trao giải được tổ chức tại Paris (Pháp) diễn ra vào tối nay (2.12, theo giờ VN).
AFP cho hay thông tin nội bộ trong cuộc bỏ phiếu cho thấy Messi sẽ vượt mặt Ronaldo để lần thứ 6 đoạt giải Ballon d'Or, con số lập kỷ lục số lần nhận được vinh dự cho một cầu thủ trong lịch sử giải thưởng uy tín nhất trong bóng đá thế giới được tạp chí France Football tổ chức.
Tổng cộng có 30 đề cử cho giải thưởng cầu thủ xuất nam sắc nhất năm và sẽ được 180 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới bầu chọn. Và dường như Ronaldo đã trở thành là kẻ ngoài cuộc khi cuộc đua gần như xoay quanh 2 cái tên: trung vệ tuyển Hà Lan Virgil van Dijk (Liverpool) và Messi (tuyển Argentina và CLB Barcelona), nhưng người lần lượt đoạt giải “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu” và “FIFA The Best" năm nay.

Chiếc ghế của HLV Ancelotti đang nghiêng ngã ở Napoli

AFP

Tạm gác chuyện Ronaldo và Juventus, Serie A cũng sắp sửa có những “biến động” lớn khi chiếc ghế của HLV kỳ cựu Carlo Ancelotti ở Napoli sắp sửa bị bẻ gãy sau thất bại 1-2 trên sân nhà trước Bologna. Đây là trận đấu thứ 8 liên tiếp Napoli không nếm được hương vị chiến thắng và thất bại sốc trước Bologna khiến đội bóng đến từ Naples rơi khỏi tốp 6 bảng xếp hạng Serie A và hy vọng cạnh tranh chức vô địch gần như chấm dứt do kém đội đầu bảng Inter Milan đến 17 điểm. Trong khi đó, “những kẻ cùng khổ” khác như Napoli là AC Milan (17 điểm) đã tìm đường ánh sáng sau trận thắng sát nút 1-0 trên sân của Parma để ngoi lên vị trí thứ 11.

Kết quả vòng 14 Serie A

Juventus 2 - 2 Sassuolo

Inter 2 - 1 SPAL

Parma 0 - 1 Milan

Lazio 3 - 0 Udinese

Napoli 1 - 2 Bologna

Verona 1 - 3 Roma

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.