Juventus lấy lại 15 điểm bị trừ, nhưng vẫn có thể bị tước trở lại

Giang Lao
Giang Lao
21/04/2023 09:06 GMT+7

CLB Juventus trải qua một ngày nhận đến 2 niềm vui, khi 15 điểm bị trừ tại giải Serie A của họ đã được tạm thời trả lại và vượt qua Sporting CP tại Lisbon để vào bán kết giải Europa League, rạng sáng 21.4.

Thông tin CLB Juventus được trả lại 15 điểm bị trừ tại giải Serie A nhờ kháng án thành công ra Ủy ban Olympic Ý (CONI), được công bố vào đêm 20.4 (giờ Việt Nam), ngay trước giờ đội bóng thành Turin ra sân thi đấu trận tứ kết lượt về với Sporting CP tại giải Europa League.

Juventus lấy lại 15 điểm bị trừ, nhưng vẫn có thể bị tước trở lại - Ảnh 1.

Sự trở lại của Juventus (giữa) đang tạo kịch tính tại giải Serie A

AFP

Ở lượt đi, Juventus thắng 1-0. Cùng với tâm lý hưng phấn từ phán quyết được lấy lại 15 điểm bị trừ tại giải Serie A để vươn lên hạng 3, đội bóng thành Turin củng cố chắc hơn cơ hội đi tiếp của mình trước Sporting CP với bàn mở tỷ số 1-0 của Rabiot ghi ngay phút thứ 9.

Tuy nhiên, Rabiot sau đó có pha phạm lỗi với cầu thủ Manuel Ugarte của Sporting CP trong vòng cấm, giúp Marcus Edwards có cơ hội ghi bàn thắng từ chấm 11 m gỡ hòa 1-1 cho đội bóng Bồ Đào Nha phút 20.

Tỷ số hòa 1-1 này đã được Juventus giữ nguyên đến hết trận với lối chơi phòng ngự chắc chắn, bất kể cũng đã bị Sporting CP gây sức ép dữ dội ở những phút cuối trận. Chung cuộc Juventus giành quyền vào bán kết Europa League với chiến thắng 2-1 sau 2 lượt đấu để gặp Sevilla.

Trong khi đó, liên quan phán quyết được lấy lại 15 điểm bị trừ, CLB Juventus còn phải chờ kết quả phiên phúc thẩm từ Tòa phúc thẩm Liên bang với Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) sẽ kháng cáo, mới có thể biết chắc có nhận lại số điểm này hay không. "Trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, nếu các công tố viên của FIGC kháng cáo thành công, đội bóng thành Turin vẫn sẽ lại bị trừ 15 điểm như trước", các kênh truyền hình Eurofoot và Sky Sports cho biết.

Juventus lấy lại 15 điểm bị trừ, nhưng vẫn có thể bị tước trở lại - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng giải Serie A sau khi Juventus được cộng lại 15 điểm

CBS Sports

Trước đó, ngày 20.1 CLB Juventus bị FIGC tuyên phạt trừ 15 điểm tại giải Serie A do liên quan những sai phạm về kế toán, lập báo cáo tài chính giả và thao túng thị trường chuyển nhượng. Phía Juventus đã kháng cáo, cho rằng án phạt trừ điểm "không có cơ sở rõ ràng" và muốn hủy toàn bộ bản án. Tuy nhiên, đến nay đội bóng thành Turin chỉ mới thành công được một nửa và vẫn còn chờ phiên phúc thẩm mới có thể biết chắc sẽ thành công hay không trong vụ kháng án.

Trước mắt, việc Juventus được tạm trả lại 15 điểm và vươn lên hạng 3 giải Serie A, khiến cục diện tranh chấp suất dự Champions League mùa tới trở nên hết sức kịch tính. AS Roma từ vị trí thứ 3 nay rớt xuống hạng 4, trong khi AC Milan và Inter Milan xếp ngay sau có khả năng hết cơ hội tranh chấp. AC Milan và Inter Milan hiện còn hy vọng nếu vô địch Champions League mùa này, khi 2 đội gặp nhau ở trận bán kết và sẽ chỉ có 1 đội được đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.