Juventus đánh bại AC Milan để giành Cúp Berlusconi

20/08/2012 09:48 GMT+7

(TNO) Juventus tiếp tục chạy đà thuận lợi cho mùa giải mới khi giành chiến thắng 3-2 trước AC Milan trong trận giao hữu truyền thống tranh cúp Luigi Berlusconi.

(TNO) Juventus tiếp tục chạy đà thuận lợi cho mùa giải mới khi giành chiến thắng 3-2 trước AC Milan trong trận giao hữu truyền thống tranh cúp Luigi Berlusconi.

>> Thắng Napoli ở hiệp phụ, Juventus giành Siêu cúp Ý
>> HLV Conte bị cấm 10 tháng, Juventus nguy to
>> AC Milan đã mất phương hướng!

Juventus đánh bại AC Milan để giành Cúp Berlusconi
Juventus giành cúp ngay trên sân AC Milan - Ảnh: AFP

Cách đây gần 10 ngày, Juventus đã có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải khi đánh bại Napoli 4-2 trong trận tranh Siêu cúp Ý. Đó là sự động viên tinh thần rất lớn cho các cầu thủ Juve sau khi đội bóng này phải nhận cú sốc từ án phạt cấm chỉ đạo 10 tháng đối với HLV Antonio Conte.

Đến rạng sáng nay (20.8, giờ VN), đội bóng thành Turin tiếp tục cho thấy sức mạnh của mình qua chiến thắng trên sân AC Milan. Bước vào trận giao hữu với "Rossoneri", Juventus không có sự phục vụ của Andrea Pirlo, Gigi Buffon, Giorgio Chiellini và Martin Caceres.

Trong khi đó, bên phía AC Milan, Stephan El Shaarawy, Massimo Ambrosini và Philippe Mexes không thể ra sân. Trong khi đó, tiền đạo Antonio Cassano thậm chí còn không có mặt trên băng ghế dự bị. Báo chí Ý cho biết hiện chân sút này đang thương lượng để chuyển sang Inter Milan.

Hậu vệ Cristian Zapata đã có trận đấu đầu tiên cho AC Milan kể từ khi chuyển đến từ Villarreal theo hợp đồng cho mượn. Dù vậy, trên khán đài, các cổ động viên AC Milan đã giăng những biểu ngữ như: "Chúng tôi không muốn có Marco Borriello" hay "Ông chủ tịch, chúng tôi muốn có những nhà vô địch".

 
Robinho (áo sọc đỏ đen) ghi 2 bàn nhưng AC Milan vẫn mất cúp về tay Juventus - Ảnh: AFP

Milan là đội khởi đầu tốt hơn khi ngay ở phút thứ 9, Robinho đã mở tỷ số bằng một pha chớp thời cơ trong vùng cấm địa. Tuy nhiên, Juventus cũng nhanh chóng đáp trả. Claudio Marchisio và Arturo Vidal ghi hai bàn ở các phút 13 và 43 giúp "Lão phu nhân" dẫn điểm trước khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp 2, Alessandro Matri tiếp tục nới rộng khoảng cách cho đội khách khi đánh đầu chính xác hạ thủ môn Christian Abbiati từ đường chuyền của Emanuele Giaccherini ở phút 64.

Trong phần còn lại của trận đấu, dù tạo được một số cơ hội nhưng AC Milan cũng chỉ ghi được thêm một bàn thắng khi Robinho thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 77.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.