Justin Bieber mắc bệnh ‘lạ’ khiến nửa khuôn mặt bị liệt

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
11/06/2022 09:19 GMT+7

Ca sĩ nhạc pop Canada Justin Bieber vừa tiết lộ hôm 10.6 rằng anh được chẩn đoán mắc một loại virus khiến nửa mặt bị liệt, buộc phải hủy một số buổi biểu diễn sắp tới để tập trung vào việc chữa trị.

Trong một video đăng trên Instagram, Justin Bieber cho biết anh đã mắc phải hội chứng Ramsay Hunt.

Nam ca sĩ Justin Bieber

reuters

Bệnh có biểu hiện liệt dây thần kinh mặt ngoại biên kèm theo nổi ban đỏ mụn nước ở tai (zona tai) hoặc ở miệng, do virus Zoster gây nên. Hội chứng Ramsay Hunt cũng có thể xảy ra trong trường hợp không có biểu hiện trên da. Hội chứng này ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở tai và mặt. Nam ca sĩ 28 tuổi nói mắt phải của anh không thể chớp: “Tôi không thể cười ở phía bên nửa khuôn mặt bị liệt. Lỗ mũi cũng không nhúc nhích được. Nửa khuôn mặt của tôi bị tê liệt hoàn toàn”.

Justin Bieber xác nhận không thể thực hiện các buổi biểu diễn sắp tới của mình vì đang luyện tập cơ mặt và dự kiến ​​sẽ hồi phục trong thời gian tới. “Hi vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đó chỉ là thời gian nhưng tôi không biết rõ mất bao lâu để hồi phục hoàn toàn”. Anh buộc phải hủy các chuyến lưu diễn ở Toronto (Canada), Washington (Mỹ).

Justin Bieber buộc phải hủy một số buổi biểu diễn sắp tới để tập trung vào việc chữa trị

reuters

Justin Bieber nổi tiếng khi mới 13 tuổi và trở thành hiện tượng nhạc pop toàn cầu với những ca khúc như Baby, Believe... Nam ca sĩ hai lần thắng giải Grammy trong số 22 đề cử, bao gồm một Album của năm và Ca khúc của năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.