Jun.K (2PM) tạm dừng mọi hoạt động sau vụ lái xe khi say rượu

14/02/2018 20:44 GMT+7

Dù đã viết thư xin lỗi và bày tỏ sự ăn năn của mình, nhưng Jun.K hay còn gọi là Junsu (2PM) vẫn hứng chịu hàng loạt chỉ trích bởi lỗi lầm lái xe trong lúc say rượu.

Tối 13.2, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ hé lộ chuyện Jun.K bị bắt trong lúc lái xe với tình trạng say rượu hồi 7 giờ sáng ngày 10.2. Các báo cáo về vụ việc trên cho thấy nồng độ cồn trong máu của giọng ca 30 tuổi ở mức 0.074%, đủ để treo bằng lái xe của anh. Nguồn tin từ Sở Cảnh sát Gangnam chia sẻ rằng Jun.K không hề có thái độ chống đối lúc được yêu cầu kiểm tra và quản lý của nam ca sĩ đã đến đón anh sau đó.
Công ty quản lý của thành viên 2PM là JYP Entertainment đã nhanh chóng đưa ra thông báo cũng như gửi lời xin lỗi đến công chúng: “Kim Min Jun (tên thật của Jun.K) đang rất hối hận và tự kiểm điểm sâu sắc. Sắp tới, tất cả lịch trình của anh ấy sẽ tạm dừng và chúng tôi cũng sẽ tôn trọng các dự định của những đối tác nước ngoài và công ty mà chúng tôi đang có hợp đồng”.
Jun.K cũng lên tiếng xin lỗi: “Đây là Min Jun. Đầu tiên, tôi rất xin lỗi vì phải viết cho các bạn những dòng này vì rắc rối như thế. Quyết định trong lúc đó của tôi thật bốc đồng. Tôi biết rõ vấn đề lái xe khi chịu ảnh hưởng từ rượu sẽ lớn đến mức nào, nhưng với lỗi lầm này, tôi sẽ tự suy ngẫm và kiểm điểm bản thân. Gửi đến fan, những người đã yêu thương và tin tưởng tôi cùng các thành viên, tôi chân thành xin lỗi vì đã gây nên nỗi thất vọng này”.
Jun.K (thứ ba từ trái sang) và Nichkhun (thứ hai từ phải sang) cùng các anh em trong nhóm 2PM  ẢNH: GETTY/AFP
Tin tức này khiến người hâm mộ của Jun.K lẫn dư luận xứ kim chi vô cùng thất vọng bởi anh là sao nam hiếm hoi giữ đời sống riêng trong sạch tại Hàn Quốc. Chủ nhân hit Think about you cũng là một trong những nam nghệ sĩ tài năng của Kpop với khả năng làm nhạc được đánh giá cao. Anh không chỉ tự sáng tác các bài hát solo mà còn cho cả nhóm 2PM.
Được biết, các thành viên 2PM mới được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc ngoại giao của JYP Entertainment sau khi tái ký hợp đồng với công ty. Vì thế, vụ việc của Jun.K khiến không ít người tức giận, vì họ cho rằng anh đã phụ lòng tin tưởng của công ty chủ quản. Đặc biệt, JYP Entertainment còn được biết đến là đơn vị rất cẩn trọng trong chuyện say rượu lái xe khi thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo nghệ sĩ của mình cũng như có sẵn dịch vụ đưa đón được thiết kế riêng từ năm 2014 mà công ty chi trả 100%.
Jun.K không phải là thành viên 2PM lao đao vì lùm xùm lái xe khi say rượu. Hồi năm 2012, “hoàng tử lai” Nichkhun đã gây tai nạn giao thông vì lỗi lầm tương tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.