Jungkook (BTS) là sao Kpop được tìm kiếm nhiều nhất nửa đầu năm 2021

05/07/2021 20:53 GMT+7

Allkpop đưa tin Jungkook (nhóm BTS) đứng đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google và YouTube trong vòng 6 tháng đầu năm nay.

Mới đây, danh sách Top 100 thần tượng Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube toàn thế giới nửa đầu năm 2021 đã được công bố. Theo đó, từ ngày 1.1.2021 đến 30.6.2021, Jungkook của nhóm BTS là sao Kpop được dân mạng “săn lùng” nhiều nhất tại YouTube. Nam ca sĩ chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với chỉ số tìm kiếm là 877,78 và cao hơn hạng nhì đến hơn 300 chỉ số. Đặc biệt, về nhì là V cũng của nhóm BTS.
Xếp sau hai thành viên nhóm BTS là nữ ca sĩ IU, cùng 544,44 chỉ số. “Hạ cánh” ở vị trí thứ tư là Jimin (BTS) với 511,11 chỉ số. Lisa (BlackPink) với chỉ số 388,89 là người “chốt” top 5 bảng xếp hạng Thần tượng Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube toàn thế giới nửa đầu năm 2021. Ngoài Lisa, các người đẹp còn lại của BlackPink cũng có mặt trong danh sách, cụ thể: Jennie (hạng 6, 350 chỉ số), Rosé (hạng 8, 250 chỉ số) và Jisoo (hạng 13, 133,33 chỉ số).

Trong nửa đầu năm 2021, Jungkook là thần tượng Kpop nổi tiếng nhất trên Google và YouTube, hai trong số những công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất trên thế giới

ẢNH: FB NV

Trong khi đó, BTS cũng “chiếm lĩnh” 15 vị trí đầu tiên của Top 100 thần tượng Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube toàn thế giới nửa đầu năm 2021. Suga xếp thứ 7 - 355,55 chỉ số, Jin hạng 9 cùng 200 chỉ số, RM đứng thứ 10 nhờ 150 chỉ số và J-Hope xếp ngay sau đó với 144,44 chỉ số. Nhìn chung, những giọng ca của nhóm BlackPink và BTS đã chiếm gần hết thứ hạng cao danh sách Thần tượng Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube nửa đầu nay.
Đáng chú ý, Jungkook đã một lần nữa giữ vững danh hiệu sao Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube toàn thế giới. Đây là năm thứ 4 liên tiếp mỹ nam 24 tuổi giành được hạng nhất bảng xếp hạng này. Cách đây không lâu, em út nhóm BTS còn đứng đầu Top 100 thần tượng Kpop được tìm kiếm nhiều nhất Google toàn thế giới nửa đầu năm 2021. Jungkook cũng chiếm ngôi vương bảng xếp hạng này vào năm 2019, 2020.

BTS rục rịch tái xuất với sản phẩm âm nhạc hợp tác với các tên tuổi đình đám quốc tế

ẢNH: FB NV

Ngòai Google và YouTube, Jungkook cũng “thống trị” hàng loạt công cụ tìm kiếm của Twitter, TikTok, Pinterest, Tumblr, Facebook, Instagram… Điều này cho thấy sức hút và độ phổ biến rộng rãi của gà cưng nhà Big Hit Music.
Hiện BTS đang chuẩn bị phát hành CD Butter vào ngày 9.7 tới. Sản phẩm âm nhạc lần này của nhóm sẽ bao gồm cả ca khúc mới mang tên Permission to Dance. Đây là bài hát có sự tham gia sáng tác của nam ca sĩ, nhạc sĩ người Anh Ed Sheeran đình đám.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.