Jung Joon Young cùng 4 thành viên trong nhóm chat sex bị tố hiếp dâm tập thể

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
19/04/2019 06:52 GMT+7

Ngày 18.4, SBS News đưa tin một phụ nữ (tạm gọi là A) đã tiết lộ bản thân từng bị Jung Joon Young, Choi Jong Hoon cùng ba thành viên khác trong nhóm chat sex hiếp dâm vào năm 2016.

Trong bài viết vừa được SBS News đăng tải, phóng viên Kang Kyung Yoon đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với A. Theo đó, cô tự nhận mình bị 5 người gồm: Jung Joon Young, Choi Jong Hoon, một thành viên họ Heo, Kim - nhân viên câu lạc bộ Burning Sun và một doanh nhân họ Park cưỡng hiếp tập thể.

Theo lời kể của người phụ nữ được cho là nạn nhân của vụ hiếp dâm nói trên, cô quen biết Jung Joon Young vào năm 2012 thông qua một người bạn. Năm 2016, nam ca sĩ sinh năm 1989 đã gọi điện lần đầu cho “nạn nhân” và rủ cô đi uống rượu cùng 4 người khác. Sau đó, 5 thành viên của nhóm chat thác loạn kể trên cùng A đã tụ tập ăn chơi ở 3 địa điểm khác nhau. “Lúc ấy, tôi đã có chút men say nhưng vì chủ quan nghĩ rằng trong nhóm có người nổi tiếng và tôi cũng đã quen biết họ nhiều năm nên bản thân không mấy dè chừng. Họ nói với tôi rằng cả nhóm đã đặt phòng khách sạn và muốn uống rượu thêm ở đấy, sau khi uống thứ gì đó, tôi bất tỉnh lúc nào không hay”, A nhớ lại.

Nữ phóng viên Kang Kyung Yoon, người thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với A. Trước đó, cô được biết đến là người đầu tiên phanh phui những tin nhắn trong nhóm chat sex của Seung Ri, Jung Joon Young và đám bạn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS FUNE

Cũng theo lời kể của cô gái giấu tên, khi tỉnh dậy, A phát hiện đầu đau nhức, quần áo đã bị lột sạch, Choi Jong Hoon đang nằm ngay bên cạnh mình và mỉm cười. Nạn nhân tiếp tục: “Vì tôi đang trong tình trạng không mảnh vải trên người, tôi đã hỏi họ chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ được họ đáp lại rằng ‘'em không nhớ à?’' và cười thầm. Bọn chúng đến bên cạnh tôi ngay khi tôi đang khỏa thân và đùa: ‘'cố mà tìm xem đồ lót em ở đâu nào’'. Thậm chí, thành viên họ Heo còn châm chọc tôi và ngỏ lời muốn quan hệ lần nữa”. Cô gái sau đó đã cương quyết từ chối lời đề nghị khiếm nhã, mặc lại quần áo và nhanh chóng rời khách sạn.

Người này cho biết cô không thể tố cáo về vụ việc vì không nhớ những gì đã xảy ra khi bất tỉnh và cũng không có bằng chứng cụ thể chứng minh đã bị cưỡng hiếp. Thêm vào đó, dù có dấu hiệu bị đánh vào đầu nhưng A đã nghĩ rằng vì cô đang uống thuốc điều trị chứng rối loạn hoảng sợ nên đó có thể là nguyên nhân khiến mình bị ngất. Sau khi sự việc diễn ra, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon và Kim vẫn liên lạc bình thường với A như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này càng khiến cô khó mở lời để hỏi về vụ việc ở khách sạn.

Theo thông tin từ A, Jung Joon Young là người rủ rê cô tiệc tùng vào hôm xảy ra vụ cưỡng hiếp tập thể ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS NEWS

Khi được phóng viên hỏi rằng liệu cô gái có liên hệ với các thành viên trong nhóm chat sau khi vụ bê bối này bị phanh phui không, A cho biết: “Tôi có liên lạc với Choi Jong Hoon và Kim”. Cô gái kể lại rằng cô đã dò hỏi xem liệu các thành viên trong nhóm chat có quay lén mình hay không và họ một mực phủ nhận. “Giờ tôi mới nhận ra thật khó để nghe được lời xin lỗi chân thành của bọn họ”, người này bộc bạch.

A cũng cho biết cô quyết định sẽ đâm đơn kiện cả 5 người nói trên sau khi đã tham khảo ý kiến từ luật sư. Lý giải về nguyên nhân hành động, cô bức xúc: “Thật đau đớn khi tôi nghĩ về ngày hôm ấy. Mọi chuyện diễn ra làm tôi xấu hổ và tôi đã cố không đề cập đến ngày hôm đó. Sau khi đọc được thông tin truyền thông đăng tải về nhóm chat sex, tôi thực sự rất sốc. Tôi từng được coi là bạn thân của họ nhưng tôi không hề giống họ. Họ chỉ xem tôi như một món hàng. Tôi thấy vô cùng xấu hổ và họ phải trả giá cho những hành vi của mình”.

Cô gái được cho là nạn nhân cũng tiết lộ rằng Choi Jong Hoon từng một mực khẳng định không hề quay lén video nóng về cô ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS NEWS

Đứng trước quyết định đệ đơn kiện các thành viên trong nhóm chat thác loạn, A cho biết bản thân khá hoang mang và lo lắng sẽ bị trả thù hoặc cảnh sát không điều tra kỹ lưỡng. “Cảnh sát tuyên bố đã tra được danh tính của các nạn nhân trong nhóm chat nhưng họ chưa từng liên lạc với tôi. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu cả 5 người đó đều phủ nhận. Tôi sợ thông tin cá nhân sẽ bị lộ và mọi người ai cũng sẽ biết tôi là nạn nhân”, người phụ nữ này thừa nhận.

Trước khi bị A tố hiếp dâm, các thành viên trong nhóm chat sex kể trên đã gặp không ít rắc rối với hàng loạt cáo buộc. Trong đó, Jung Joon Young đã bị bắt giam hồi cuối tháng 3.2019 sau khi được kết luận đã quay và phát tán 11 video nóng. Về phía Choi Jong Hoon, nam ca sĩ này cũng đang bị điều tra về các hành vi tương tự. Theo SBS News, cuộc điều tra về nhóm chat sex đang bị gián đoạn vì không có nạn nhân lộ diện nên cảnh sát khó có cơ sở để điều tra về tội cưỡng hiếp. Trang tin trên cũng tiết lộ rằng A quyết định nộp đơn kiện vào ngày 19.4. Động thái này của cô có thể khiến cơ quan chức năng thiết lập một cuộc điều tra mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.