Julia Roberts đi chân trần phản đối quy định mang giày cao gót tại LHP Cannes

13/05/2016 11:27 GMT+7

(iHay) Dù chân trần, Julia Roberts vẫn toát lên vẻ tự tin trong bộ váy thướt tha đen tuyền và khoe nụ cười rạng rỡ bên cạnh George Clooney.

(iHay) Dù chân trần, Julia Roberts vẫn toát lên vẻ tự tin trong bộ váy thướt tha đen tuyền và khoe nụ cười rạng rỡ bên cạnh George Clooney cùng loạt mỹ nhân Naomi Watts , Eva Longoria, Julianne Moore, Susan Sarandon, Amal Clooney... trên thảm đỏ LHP Cannes 2016 ngày thứ hai. 

Julia Roberts đi chân trần trên thảm đỏ để phản đối quy định buộc nghệ sĩ nữ phải mang giày cao gót mà ban tổ chức từng thực hiện hồi năm ngoái
Ngày thứ 2 LHP Cannes 2016, ‘người đàn bà đẹp’ gây ngạc nhiên khi đi chân không trên thảm đỏ đến dự buổi công chiếu phim Money Monster - đạo diễn bởi Jodie Foster có George Clooney đóng vai chính. Dù chân đất, Julia Roberts vẫn toát lên vẻ tự tin trong bộ váy thướt tha đen tuyền và khoe nụ cười rạng rỡ giữa dàn sao lộng lẫy khác. Nếu để ý, khán giả còn có thể thấy trang phục có đường cắt cúp khoe ngực gợi cảm tương tự như chiếc váy đỏ mà người đẹp mặc trong phim Pretty Woman.
Việc đi chân trần này là hành động thể hiện quan điểm thẳng thắn sau một năm ban tổ chức LHP ‘cấm cửa’ các mỹ nhân không đi dày cao gót. Tại LHP Cannes lần thứ 68 năm ngoái, nhiều vị khách nữ, trong đó có người đã ngoài 50 và cả người không đủ điều kiện sức khỏe để đi giày cao gót đã bị bảo vệ chặn lại không cho vào chỉ vì họ đi giày bệt, theo Screen Daily.
Khán giả phản đối và cho rằng gọi đây là sự phân biệt giới tính và luật lệ quá cứng nhắc. Nhiều sao hàng đầu thế giới đều ‘la ó’ đặc biệt là những người đã được trực tiếp trải nghiệm luật buộc mang giày cao gót. Emily Blunt của phim Scario là một trong những người phản ứng mạnh mẽ nhất việc này khi cô cho rằng phải chấm dứt ngay bất công với nữ giới như vậy và kêu gọi hành động từ LHP sau sự việc.
Ngoài Julia Roberts (ảnh), Kristen Stewart cũng phát biểu ý kiến phản đối quy định thời trang bất bình đẳng giới của ban tổ chức LHP Cannes tại buổi trả lời phỏng vấn phim Café Society
Năm nay, càng nhiều nữ nghệ sĩ tham gia chống lại quy định về trang phục bất bình đẳng tại LHP Cannes. Ngoài Julia Roberts, Kristen Stewart phát biểu tại buổi trả lời phỏng vấn phim Café Society: “Điều này cần thay đổi ngay lập tức. Khi (một người đàn ông và tôi) cùng bước đi trên thảm đỏ, một người khác ngăn tôi lại và nói: “Xin lỗi cô gái trẻ, cô không mang giày cao gót, cô không được vào đâu. Tôi (sẽ nói): Vậy thì bạn tôi cũng vậy. Anh ấy có mang giày cao gót đâu nhỉ?... Đơn giản là anh không thể bắt tôi làm điều mà anh không yêu cầu anh ấy làm”.
Chống lại luật trang phục bất bình đẳng nói trên nhưng các mỹ nhân làng điện ảnh vẫn hết sức đầu tư cho váy áo, trang điểm để xuất hiện hoàn hảo trên thảm đỏ hay, các bữa tiệc và giới thiệu phim trong khuôn khổ LHP Cannes lần thứ 69 ngày thứ 2.
Julia Roberts và George Clooney 
Julia Roberts và Dominic West
Đoàn phim Money Monster gồm đạo diễn Jodie Foster cùng các ngôi sao Julia Roberts, George Clooney, vợ là Amal Clooney, Dominic West, Catriona Balfe và Jack O'Connell 
Từ trái sang: Jodie Foster, Julia Roberts, George Clooney và Amal Alamuddin Clooney
Julia không mang giày vẫn không lép vế chiều cao
Vợ chồng George và Amal Clooney 
Julianne Moore
Jessica Chastain
Susan Sarandon và Naomi Watts 
Susan Sarandon
Eva Longoria
Rocco Siffredi và vợ
Diễn viên Franck Gastambide và Anouar Toubali
Naomi Watts 
Đạo diễn Maha Haj 
Cheryl và Liam Payne
Kendall Jenner và mẹ là Kris Jenner 
Đạo diễn người Mỹ James Ivory (phải), nữ diễn viên người Anh Vanessa Redgrave và Charles S Cohen 
Đạo diễn Jodie Foster (giữa) cùng Julia Roberts, Dominic West, Caitriona Balfe, Jack O'Connell, George Clooney và vợ là Amal Alamuddin
Caitriona Balfe
Jodie Foster 
Đạo diễn Marco Bellocchio và con trai, diễn viên Pier Giorgio 
Miriam và Barbara

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.