Joseph Schooling ngầm thừa nhận phạm quy và có thể giải nghệ sau SEA Games

Giang Lao
Giang Lao
17/05/2022 08:55 GMT+7

Sau cú đúp HCV lấy lại niềm tin, trong đó có chiếc HCV nội dung 100 m bướm giành lần thứ 5 liên tiếp tại SEA Games, siêu kình ngư Joseph Schooling chia sẻ với báo chí Singapore bỏ ngỏ khả năng có lần thứ 6.

Theo đó, trên tờ CNA Joseph Schooling giải thích: “Khởi đầu hơi khó khăn (ám chỉ việc phạm quy dẫn đến bị mất chiếc HCV nội dung 4x100 m tiếp sức tự do), nhưng rồi mọi thứ đã trở lại trật tự như bình thường và tôi hạnh phúc với cuộc đua của mình. Tôi ước mình có thể làm tốt hơn, nhưng bạn chỉ có thể bơi tốt khi có sự động viên từ các đồng đội. Hôm nay cả đội đã làm rất tốt, không riêng bản thân tôi”.

Joseph Schooling thi đấu tại SEA Games 31 ở Cung thể thao dưới nước (Hà Nội)

Đậu Tiến Đạt

Joseph Schooling cũng cho biết: “Đoạt HCV nội dung 100 m bướm lần thứ 5 liên tiếp tại SEA Games là hết sức tuyệt vời. Nhưng điều này cũng khiến tôi cảm thấy mình đã già đi. Liệu sẽ có lần thứ 6? Tôi không biết. Nhưng trước mắt, như tôi đã nói, tôi không thể đòi hỏi một thành tích tốt hơn như ngày hôm nay”.

Thi đấu tại SEA Games 31 là cuộc đấu chính thức đầu tiên của Joseph Schooling kể từ sau thất bại ở Olympic 2020 (đấu lại năm 2021) và sau giải vô địch bơi lội các lứa tuổi của Singapore hồi tháng 3.

Kình ngư này vẫn còn thi đấu nội dung tiếp sức 4x200m tự do, nhưng anh bỏ ngỏ khả năng có thi đấu tiếp hay không khi nói: “Tôi không biết, nhưng nếu cần thì tôi sẽ bước lên và thực hiện cuộc thi”.

Có thể, Joseph Schooling vì vẫn còn bị sốc sau lần phạm quy ở nội dung 4x100 m tiếp sức tự do vẫn chưa quyết định tham gia thi đấu. Tương tự là người đồng đội Quah Zheng Wen.

Nếu tham gia nội dung tiếp sức 4x200m tự do và đoạt HCV, Joseph Schooling có thể đạt kỷ lục đoạt 30 HCV tại SEA Games khi hiện nay kình ngư này đã có tổng cộng 29 chiếc HCV thi đấu ở 6 kỳ SEA Games.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.